Friday, April 26, 2024

Một ông ở Bạc Liêu nhiễm COVID-19 ‘do test ngẫu nhiên’

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Hai, tin cho hay ông T.V.T., 49 tuổi, ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, khi đi xin việc tại nhà máy Ðiện Gió Bạc Liêu thì bị xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi được xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Báo Zing cùng ngày dẫn lời Bác Sĩ Bùi Quốc Nam, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Bạc Liêu rằng “chưa rõ nguồn lây bệnh từ đâu đối với ca bệnh này.”

Nhân viên y tế tỉnh Sóc Trăng truy tìm những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ Sóc Trăng qua Bạc Liêu tìm việc. (Hình: Nhật Tân/Zing)

Bệnh nhân này hiện đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin dịch tễ cho thấy ông T. làm thuê tại những ao nuôi tôm gần nhà. Ông T. khai với nhà chức trách rằng từ trước Tết Tân Sửu đến nay, ông “không đi đâu khỏi xã và không có tiếp xúc với ai có nghi ngờ hay nhiễm COVID-19.”

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 31 trường hợp F1 của ông T. là ở bệnh viện Thanh Vũ, một nhà trọ ở phường Nhà Mát, quán ăn U.S., nhân viên nhà máy điện gió.

Cũng trong hôm 28 Tháng Hai, báo Bạc Liêu cho hay: “Bạc Liêu đã phát hiện sớm, truy vết nhanh và nguồn gốc xuất phát dịch bệnh không phải ở Bạc Liêu để người dân yên tâm, không hoang mang.”

Đáng lưu ý, tờ báo của đảng bộ tỉnh này còn ghi thêm: “Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy chỉ đạo công an tỉnh và Ban Chỉ Đạo 35 của tỉnh cần tăng cường kiểm soát, phòng, chống các thông tin xấu, độc, thông tin không đúng trên không gian mạng.”

Ban Chỉ Đạo 35 được hiểu là cơ quan “bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.”

Trong một diễn biến khác, theo ghi nhận của tờ Thanh Niên, chỉ tính trong năm ngày qua, đã có 180 người Việt Nam trở về nước, do lo sợ dịch COVID-19 đang bùng phát tại Cambodia.

Trước tình huống này, Ban Chỉ Huy Quân Sự thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết đã tăng cường nhiều biện pháp siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung tại đây.

Cùng ngày, theo tờ Tuổi Trẻ, chính quyền tỉnh Đồng Tháp loan báo cho học sinh khu vực biên giới (huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự) được nghỉ học một tuần đầu Tháng Ba, do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Người đàn ông nhiễm COVID-19 từ Sóc Trăng qua Bạc Liêu tìm việc ở nhà máy Ðiện Gió Bạc Liêu. (Hình: Báo Tài Nguyên Môi Trường)

Trước đó, một phụ nữ được ghi nhận là ca bệnh 2,424, được người chạy xe ôm đưa từ biên giới về thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Bệnh nhân được xác định quê ở thành phố Cần Thơ, trước đó xuất cảnh “chui” sang Cambodia làm tại một casino ở thủ đô Phnom Penh. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT