Friday, April 26, 2024

Một phụ nữ Hải Phòng bị phỏng hóa chất ở… mương nước

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ đi bắt cua ở đồng, khi lội qua mương nước thì bị phỏng nặng, hai chân phồng rộp, thâm đen.

Theo báo VietNamNet, bà Lê Thị Lan (50 tuổi, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) đang được điều trị ở Bệnh Viện Kiến An, Hải Phòng, vì hai chân bị phỏng nặng.

Ông Nguyễn Văn Nhưỡng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh Bảo, cho biết huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ việc một người nông dân bị phỏng hóa chất khi lội mương nội đồng.

Cụ thể vào ngày 8 Tháng Năm, bà Lan cùng hai người trong thôn ra đồng bắt cua. Bà Lan mặc quần vải, hai người còn lại mặc quần ủng bằng cao su.

Bà Lan đang điều trị tại Bệnh Viện Kiến An. (Hình: VietNamNet)

Ba người cùng lội qua con mương nhỏ có nước màu đen. Khi lội qua ống quần bà Lan bị dính bết chất màu đen hăng nồng. Về nhà, chân bà Lan bị phồng rộp, thâm đen và toàn thân phát sốt.

Bà Lan được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả xác định bà Lan bị phỏng hóa chất, dẫn đến nhiễm độc nặng.

Báo VietNamNet cho hay, Công An huyện Vĩnh Bảo cho biết khu vực gần mương nước không có nhà máy, xí nghiệp và không có nhà dân ở. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là vụ đổ trộm chất thải nguy hại. (Hoài Anh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT