HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Thương Mại Mỹ tuyên bố áp dụng thuế quan 456.23% trên các sản phẩm thép nhập cảng từ Việt Nam và sử dụng nguyên liệu từ Nam Hàn và Đài Loan.
Tin Bloomberg cho hay, trong ba quyết định sơ khởi về thép Việt Nam, Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra một số sản phẩm thép được sản xuất tại Nam Hàn và Đài Loan. Sau đó số thép này đã được chuyển đến Việt Nam để gia công nhỏ trước khi xuất cảng sang Mỹ dưới dạng các sản phẩm thép chống han rỉ và thép cán nguội.
Theo một nguồn tin khác từ Reuters, Bộ Thương Mại Mỹ nói rằng cơ quan này phát hiện thấy các sản phẩm thép chống han rỉ (corrosion-resistant steel) và thép cán nguội sản xuất ở Việt Nam bằng thép chất nền (substrate) có xuất xứ Nam Hàn hoặc Đài Loan đã né tránh thuế của Mỹ trên hai xứ này nhằm chống bán phá giá và chống trợ cấp.
Cuộc điều tra đã được Bộ Thương Mại Mỹ thi hành theo đề nghị của các công ty thép ở Mỹ gồm ArcelorMittal, Nucor Corp, United States Steel Corp, Steel Dynamics Inc, Califronia Steel Industries, và AK Steel.
Tuyên bố của Bộ Thương Mại Mỹ nêu rõ Mỹ áp thuế lên các sản phẩm thép trên từ Nam Hàn và Đài Loan từ Tháng Mười Hai, 2015, và Tháng Hai, 2016. Từ đó cho đến Tháng Tư, 2019, số lượng xuất cảng các loại thép trên từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng 332% và 916% so với cùng thời kỳ năm trước đó.

Chính quyền Donald Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất cảng của Việt Nam trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ.
Chỉ một tuần trước đây, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại chỉ trích Việt Nam lạm dụng trong thương mại.
“Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc,” ông Trump nói trên Fox News.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam chưa phản ứng về quyết định của Bộ Thương Mại Mỹ. Tuy nhiên, giám đốc Kinh Tế ING Bank ở Châu Á Thái Bình Dương, ông Rob Carnell, trả lời Bloomberg rằng điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
“Khi bạn tăng chi phí thì mọi người sẽ cố gắng tìm cách đối phó và tránh né. Đó là bản chất con người,” ông Rob Carnell nói.
Theo Bloomberg, Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội cho biết trong tuần này, họ đã nói chuyện với các giới chức và hy vọng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có những hành động cần thiết để giải quyết các mối quan tâm của Mỹ theo tinh thần hợp tác và xây dựng.
Việt Nam vốn là một trong những đối tác thương mại lớn của Mỹ và là một quốc gia được cho là hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo dữ liệu của Mỹ, thặng dư thương mại hằng năm của Việt Nam với Mỹ vượt $20 tỷ từ năm 2014 và đạt $39.5 tỷ vào năm ngoái, cao nhất trong lịch sử từ năm 1990. (C.L)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News












































































































































