Friday, May 10, 2024

Nguy cơ lây lan dịch virus Corona tại Việt Nam vẫn rất cao

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh gây ra bởi virus Corona vẫn đang căng thẳng tại Việt Nam với những dấu hiệu làm mọi người lo lắng.

Tờ Thanh Niên hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai, 2020, cho hay cơ quan y tế Việt Nam xác nhận người thứ 10 nhiễm virus Corona là một phụ nữ. Bà là người thân của nữ bệnh nhân Nguyễn Thị D. 23 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, một trong số những bệnh nhân ở Vĩnh Phúc, trở về từ Vũ Hán.

Theo Thanh Niên, trường hợp nhiễm virus Corona thứ 10 ghi nhận tại Việt Nam “cũng là ca đầu tiên lây trong cộng đồng, là ca nhiễm thứ phát từ người đi về từ vùng dịch tại Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại khu cách ly trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và đang trong tình trạng ổn định.”

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 2 ngày qua, cơ quan y tế tại Việt Nam loan báo 3 trường hợp nhiễm virus Corona mới. Trong số 10 trường hợp nhiễm virus Corona tại Việt Nam (2 cha con người Trung Quốc, 8 người Việt Nam), đã có 3 người khỏi bệnh và xuất viện. Đó là, con trai của người đàn ông Trung Quốc (điều trị tại Sài Gòn), 1 bệnh nhân nữ (tại Nha Trang, Khánh Hòa) và 1 bệnh nhân (nữ) tại Thanh Hóa.

Trong khi đó, theo tin VietNamNet, ít nhất 34 học sinh tiểu học và 2 thầy cô giáo ở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên “có biểu hiện ho, sốt, cảm cúm” vì “người thân, bố mẹ đi làm ăn từ Trung Quốc trở về dịp Tết vừa qua.” Nguồn tin nói rằng các em học sinh này đang được cách ly “khỏi môi trường trường học để theo dõi và kiểm tra y tế.”

VietNamNet thuật lời viên chức địa phương cho biết toàn huyện có 1,043 trường hợp học sinh có bố hoặc mẹ làm việc ở Trung Quốc, trong đó 133 trường hợp có bố, mẹ đã quay lại Trung Quốc làm việc và một số trường hợp không về nước trong dịp Tết vừa qua.

Học sinh tiểu học ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên). (Hình: huyện Nậm Pồ/VNN)

Cơ quan y tế đến phun thuốc khử trùng tại các trường, cơ sở giáo dục đồng thời “cơ quan y tế của tỉnh sẽ về địa phương để lấy mẫu kiểm tra với các trường hợp học sinh có dấu hiệu ho, sốt, cúm.”

Trên một bản tin khác, VNExpress cho hay: “194 người từ Trung Quốc trở về bằng đường bộ được cách ly phòng dịch nCoV ở Tiểu Đoàn 123, Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Lạng Sơn từ ngày 3 Tháng Hai.” Đồng thời, nguồn tin thuật lời một viên chức quân y cho hay “6 nguời đi đường hàng không về sân bay Vân Đồn được đưa vào khu cách ly ở trường quân sự của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Quảng Ninh từ ngày 2 Tháng Hai.”

Dịch virus Corona từ cái nôi Hồ Bắc lây lan ra trên tất cả 31 tỉnh của Trung Quốc, tin tức mới nhất trong ngày 4 Tháng Hai nói đã có 425 người ở Trung Quốc, một người ở Hồng Kông và một người ở Philippines, thiệt mạng trên tổng số được loan báo hơn 20 ngàn người nhiễm bệnh. Giới chuyên viên tin rằng Bắc Kinh che giấu sự thật khi số người bị bệnh do virus Corona cao gấp chục lần.

Hiện nhà cầm quyền thành phố Hà Nội cũng đang chuẩn bị “kế hoạch tiếp nhận, giám sát, cách ly 950 người Việt Nam trở về từ vùng có dịch virus Corona trong vòng 14 ngày để phòng ngừa lây lan dịch bệnh,” theo tin VietNamNet. Cơ sở quân y địa phương được giao nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi và điều trị “để phòng ngừa lây lan dịch bệnh.”

Họ là những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở Trung Quốc và những nơi có dịch.

Trong một bản tin khác, VietNamNet cho hay nhà cầm quyền Việt Nam giao cho quân đội lập “7 bệnh viện dã chiến” tại một số địa phương để “sẵn sàng tiếp nhận người Việt trở về từ vùng dịch.” Kế hoạch này dự trù tới “31,000 giường và chế độ ăn theo chế độ của quân nhân cho công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về trong thời gian cách ly 14 ngày.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT