Thursday, April 25, 2024

Thái Nguyên: Chồng giết vợ rồi chém chết luôn 4 người

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn với vợ, một ông ở xã Sơn Phú, huyện Định Hóa đã dùng dao chém chết vợ mình, sau đó chém thêm năm người khác thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Sáng 26 Tháng Mười Hai, 2019, nói với báo Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, Đại Tá Đặng Đức Đang, phó giám đốc Công An tỉnh Thái Nguyên, cho biết sự việc xảy ra khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tại thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nghi can là ông Hoàng Văn Chín (43 tuổi).

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hoàng Văn Sơn, chủ tịch huyện Định Hóa, cho biết ngoài vợ của ông Chín thì có ba nạn nhân trong số những người bị chém chết tại chỗ. Hai người được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó một nạn nhân đã chết tại bệnh viện.

Theo báo Tiền Phong, khoảng 4 giờ 30 phút, ông Chín to tiếng và xô xát với vợ là bà Ma Thị Hưởng (43 tuổi). Nghe thấy ồn ào, hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị ông Chín dùng hung khí truy sát.

Ngoài bà Ma Thị Hưởng chết tại chỗ, các nạn nhân là anh, em, dâu rể và hàng xóm là ông Lường Văn Bánh (45 tuổi), anh rể ông Chín; ông Hoàng Văn Luận (44 tuổi); chị Trần Thị Hường (35 tuổi), anh Hoàng Văn Nam (25 tuổi) cũng bị ông Chín chém chết. Riêng ông Lường Văn Hoàng (53 tuổi), bị trọng thương được cấp cứu tại Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên. Tất cả các nạn nhân đều ở xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa.

Nghi can Hoàng Văn Chín bị bắt giữ. (Hình: Tiền Phong)

Nói với báo Người Đưa Tin, ông H., một người dân thôn Lương Bình 2 bàng hoàng cho biết: “Cuộc đời tôi gần 60 tuổi chưa bao giờ thấy vụ án nào kinh hãi như vậy. Chỉ dọc theo ven đường chừng 500 mét mà có tới năm người chết.”

“Khi chúng tôi ra tới nơi thì thấy toàn tiếng la, khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ làng xóm của mình lại lâm vào cảnh tang thương như vây,” chị Hương, một hàng xóm khác nói thêm.

Sau khi chém người, ông Chín đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên đến khoảng 10 giờ 20 phút sáng, công an đã bắt được nghi can đang lẩn trốn ở khu vực rừng núi gần nhà.

Theo Công An xã Sơn Phú, Hoàng Văn Chín là con nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Thời điểm xảy ra vụ án, ông Chín “có biểu hiện say ma túy.”

Công An tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi, lấy lời khai của nghi can và nhân chứng để điều tra nguyên nhân. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT