Thursday, April 25, 2024

Thêm một người bị bắt vì tố cáo bí thư Đắk Lắk ‘đạo luận án tiến sĩ’

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bốn ngày sau vụ bắt giữ ông Phạm Đình Quý, giảng viên khoa Khoa Học Thể Thao của trường Đại Học Tôn Đức Thắng, hôm 27 Tháng Chín, mạng xã hội rò rỉ một văn bản cho thấy có thêm một người bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt trong vụ tố cáo Bí Thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường.

Đó là ông Hoàng Minh Tuấn, giáo viên tại trường Trung Học Lê Thánh Tôn, ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Bùi Văn Cường, bí thư Tỉnh Ủy Đăk Lăk. (Hình: Tiền Phong)

Theo ảnh chụp văn bản cầu cứu được Facebook nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh đăng lại, bà Dương Thị Cẩm Vân, vợ ông Tuấn, cho hay, hôm 20 Tháng Chín, bà nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là công an tỉnh Đắk Lắk “hỏi có giữ tài liệu gì của chồng mà mấy hôm trước có người gửi đến và yêu cầu giao nộp.”

Người này thông báo cho bà Vân rằng ông Tuấn đã bắt và đưa về trại giam của Công An tỉnh Đắk Lắk.

“Vì lo lắng cho chồng, tôi gọi cho số điện thoại hôm trước nói là Công An tỉnh Đắk Lắk để hỏi tình hình của chồng thì họ nói sẽ có thông báo sau. Đến hôm nay, tôi vẫn không nhận được thông báo nào về việc chồng tôi bị bắt giam. Tôi tìm hiểu và được biết là chồng tôi đã làm đơn khiến nghị lên Ủy Ban Kiểm Tra [Trung Ương] về việc làm luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường, bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk, có một số thông tin và tài liệu không đúng với quy định,” bà Vân viết trong đơn kêu cứu đề gửi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, Ban Tổ Chức Trung Ương và một số cơ quan khác.

Theo trang web Đại Học Hàng Hải Việt Nam, đề tài luận văn tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường là “Nghiên cứu tác động của tổ hợp chân vịt-bánh lái đến điều khiển hướng đi tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng.”

Theo ghi nhận của Wikipedia, ngày 31 Tháng Tám, tạp chí Môi Trường và Xã Hội có đăng bài viết “Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố ‘đạo luận án,’ gian dối học thuật’ đặt nghi vấn ông Bùi Văn Cường đạo văn trong khi thực hiện luận văn tiến sĩ tại Đại Học Hàng Hải Việt Nam. Tác giả bài viết bài viết là ông Phạm Đình Quý.

Liên quan vụ bắt giữ ông Quý, tờ Sài Gòn Giải Phóng hôm 27 Tháng Chín cho hay, đại diện trường Đại Học Tôn Đức Thắng xác nhận [tin ông Quý ‘bị công an mời làm việc’] là chính xác, tuy nhiên, nhà trường cũng chưa rõ nguyên nhân.”

Tờ báo của Đảng Bộ thành phố ở Sài Gòn cũng cho biết thêm rằng phóng viên báo này “đã liên hệ với lãnh đạo Công An tỉnh Đắk Lắk để nắm thông tin vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.”

Trong khi đó, một văn bản bị rò rỉ qua mạng xã hội hôm 27 Tháng Chín được cho là của ông Phạm Đình Trang, bố ông Quý, gửi đơn cầu cứu đến Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng. Trong đơn, ông Trang mô tả “công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk áp chế vây bắt [ông Quý] như một vụ bắt cóc chứ không phải mời về điều tra, không có lệnh bắt của tòa án và Viện Kiểm Sát.”

Theo Điều 110, Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015, thời hạn tạm giữ “không quá ba ngày kể từ khi cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình hoặc kể từ khi cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ người phạm tội tự thú, đầu thú.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT