Friday, April 26, 2024

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Bốn tháng sau khi ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng BIDV, người từng có một vai trò rất quan trọng bên cạnh cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị bắt và khởi tố, thì hôm 29 Tháng Ba, ông Trần Duy Tùng, con trai duy nhất của ông Hà, bị Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An CSVN khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Ông Tùng, 34 tuổi, đang là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phú và từng là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn.

Báo Zing cho hay, Công An tỉnh Bình Định tiến hành khám xét, tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Tùng tại thành phố Quy Nhơn, nơi công ty An Phú mở văn phòng.

“Con trai ông Trần Bắc Hà được xác định liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư. Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Hàng trăm hécta đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh bị thu hồi,” báo này viết.

“Từ chỗ có hàng vạn con bò nuôi vỗ béo và xuất bán, kể từ Tháng Sáu, 2017 đến nay, công ty không nhập thêm bò và chỉ còn chưa đến 500 con. Hiện các hạng mục tại trang trại chăn nuôi bò của công ty Bình Hà bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm…,” báo Zing cho biết thêm.

Cảnh tan hoang tại dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh của Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà. (Hình: Zing)

Trước đó, ngày 29 Tháng Mười Một, 2018, ông Trần Bắc Hà cùng ba cựu cán bộ khác của ngân hàng BIDV bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV.”

Sau đó, theo báo Lao Động, ngày 8 Tháng Giêng, 2019, Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An CSVN (C03) ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân Hàng BIDV chi nhánh Hà Thành đối với ông Hà.

Thời điểm diễn ra các phiên xử “đại án Phạm Công Danh” hồi năm ngoái, các báo nhà nước ghi nhận Hội Đồng Xét Xử nhiều lần triệu tập ông Hà nhưng bất thành. Người đại diện pháp lý của khi ông đó nộp giấy tờ chứng minh ông Hà “đang chữa bệnh tại Singapore” nhưng sau đó đến đầu Tháng Mười Hai, Bộ Ngoại Giao và Bộ Công An CSVN chỉ công bố ông Trần Bắc Hà “đã bị bắt” nhưng không xác nhận việc ông này “bị bắt tại Campuchia và dẫn độ về Việt Nam” theo như các tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi ông Hà vướng vòng lao lý, các báo nhà nước đồng loạt đưa tin về những biến động liên quan đến khối gia sản và cơ sở kinh doanh hàng ngàn tỷ đồng của gia đình ông.

Hồi đầu Tháng Mười Hai, 2018, báo Tiền Phong cho biết dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn chúng cư cao cấp tại tỉnh Bình Định có tổng vốn đầu tư hơn 2,900 tỷ đồng ($125.1 triệu) của bà Trần Lan Phương, con gái của ông Hà, bị nhà chức trách thu hồi. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT