Friday, April 26, 2024

Trụ sở Bộ Công An CSVN nguy nga, nhưng Tô Lâm than ‘còn rất khiêm tốn’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Thực trạng hiện nay của trụ sở Bộ Công An so với trụ sở công an một số nước còn rất khiêm tốn.” Đó là lời ông Tô Lâm, người đứng đầu ngành công an, được tờ Hà Nội Mới dẫn lại trong bản tin gần đây.

Bộ Trưởng Lâm cũng được trích lời trong cuộc họp với ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội, rằng các trụ sở, nơi làm việc, doanh trại cơ quan thuộc Bộ Công An CSVN ở Hà Nội “cần được nghiên cứu, đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo đảm tính uy nghiêm, trang trọng.”

Trụ sở “nguy nga” của Bộ Công An CSVN. (Hình: Báo Giao Thông)

Theo bản tin hồi cuối năm 2011 của báo điện tử Chính Phủ, trụ sở Bộ Công An CSVN được xây dựng trong bốn năm, có 182,000 mét vuông sử dụng trên khu đất rộng đến 5.3 hécta, và “có kiến trúc hiện đại, độc đáo, mang tầm cỡ quốc tế, đảm bảo chỗ làm việc cho lãnh đạo Bộ Công An và hơn 4,000 cán bộ.”

Tuy chi phí xây dựng trụ sở Bộ Công An CSVN không được truyền thông nhà nước tiết lộ, nhưng công luận không khó để suy đoán mức độ tiền thuế dân được chi cho khoản này nếu đọc các bản tin về xây trụ sở công an tỉnh.

Theo tờ Tiền Phong hồi Tháng Sáu, 2020, trụ sở mới của Công An tỉnh Kiên Giang được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 8.5 hécta với tổng kinh phí 351 tỷ đồng ($15.2 triệu). Tất nhiên, mức độ bề thế của trụ sở Bộ Công An CSVN thì ít nhất phải gấp hàng chục lần trụ sở công an địa phương.

“Lời than thở” của ông Tô Lâm được đưa ra trong bối cảnh Bộ Công An CSVN đang được ghi nhận lấn lướt các bộ, ngành khác.

Hồi trung tuần Tháng Mười Một, 2020, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Tô Lâm về ý định thâu tóm các cơ sở cai nghiện trên phạm vi toàn quốc vốn do Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội CSVN quản lý.

Trước đó, ông Tô Lâm cũng gây tranh cãi khi đòi quản lý cả việc cấp giấy phép lái xe từ nhiều năm nay vốn thuộc về Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN.

Vụ việc khiến một số báo nhà nước dè dặt đăng ý kiến chỉ trích việc Bộ Công An CSVN “ôm đồm.”

Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN. (Hình: Thanh Niên)

Trong một diễn biến khác, việc Bộ Trưởng Lâm liên tục xuất hiện bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, trong các cuộc họp gần đây khiến có suy đoán rằng người đứng đầu Bộ Công An nhiều khả năng sẽ tại vị cái ghế “ngon ăn” này trong nhiệm kỳ tới, thay vì một vị trí “hữu danh vô thực” nào khác. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT