Friday, April 26, 2024

Việt Nam có thêm 6 ca nhiễm COVID-19, nâng lên 91 người

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN vừa công bố thêm sáu ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có cả phi công của Vietnam Airlines, nâng số người bị bệnh lên 91 người.

Theo báo VNExpress, bệnh nhân thứ 86 là nữ điều dưỡng 54 tuổi của Trung Tâm Bệnh Nhiệt Đới thuộc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Ngày 6 Tháng Ba, bà này đi nghỉ cùng gia đình tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trên hai chuyến bay VN7209 Hà Nội-Sài Gòn và VN8059 Sài Gòn-Côn Đảo. Hai hôm sau bà về lại Hà Nội, không nhớ rõ số hiệu chuyến bay.

Đến ngày 11 Tháng Ba, bà có triệu chứng tức ngực, không ho, không sốt, nhập Viện Tim Mạch thuộc bệnh viện Bạch Mai điều trị theo hướng “tăng huyết áp, đau thắt ngực trong bốn ngày do có tiền sử tăng huyết áp.”

Sáng 19 Tháng Ba, bệnh nhân được cho xuất viện. Do tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 87 (gặp ở thang máy, ăn ngủ trưa cùng…), bà được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngay trong ngày và đến chiều 20 Tháng Ba, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương khẳng định kết quả dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân thứ 87 cũng là nữ điều dưỡng, 34 tuổi, chuyên tiếp đón bệnh nhân tại Khu Cách Ly Trung Tâm Bệnh Nhiệt Đới thuộc bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 18 Tháng Ba, bà này có các triệu chứng mệt, ho, sốt, xét nghiệm tại Khoa Vi Sinh bệnh viện Bạch Mai cho kết quả dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh cách ly. Mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương xét nhiệm lần 2 khẳng định tương tự. Bệnh nhân này nhiều lần tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 86.

Hà Nội đã lập Tổ Hội Chẩn Chuyên Môn Điều Trị Ca Bệnh COVID-19 Diễn Biến Nặng. (Hình: Người Lao Động)

Bệnh nhân thứ 88 là nữ du học sinh 25 tuổi, từ Anh về, ở khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Cô về Nội Bài hôm 12 Tháng Ba.

Đến ngày 16 Tháng Ba, cô thấy khó thở tức ngực, thông báo cho Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội đến lấy mẫu bệnh phẩm, cách ly bệnh nhân tại cơ sở y tế, sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục gửi sang Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương xét nghiệm và cho kết quả tương tự.

Bệnh nhân thứ 89 là nữ, 22 tuổi, ở quận 7, Sài Gòn. Theo báo Người Lao Động, cô gái này từ New York (Mỹ) đến Nhật Bản và từ đây quá cảnh chuyến bay NH 831 của AirJapan về Tân Sơn Nhất khuya 17 Tháng Ba.

Khi nhập cảnh, cô chưa có triệu chứng bệnh, được lấy mẫu bệnh phẩm. Rạng sáng 18 Tháng Ba, Viện Pasteur Sài Gòn thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, sau đó được cách ly điều trị tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.

Bệnh nhân thứ 90 là cô gái 21 tuổi, ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Một tháng qua, cô ở Barcelona (Tây Ban Nha) thực tập học nghề khách sạn. Ngày 15 Tháng Ba, cô từ Barcelona quá cảnh Dubai (UAE) rồi về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK188 của Emirates. Khi nhập cảnh, cô bị sốt nhẹ, ho, được chuyển vào khu cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Sài Gòn cho thấy dương tính với virus COVID-19.

Riêng bệnh nhân thứ 91 là phi công người Anh, 43 tuổi, làm việc cho hãng Vietnam Airlines, tạm trú tại quận 2, Sài Gòn.

Ngày 8 Tháng Hai, ông là hành khách từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines. Tiếp sau đó, ông không nhớ rõ lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội. Tuy nhiên từ ngày 13 đến 18 Tháng Ba, khi ở Sài Gòn ông có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí.

Trong cùng một ngày 16 Tháng Ba, ông lái hai chuyến bay VN272 Sài Gòn-Hà Nội và VN607 Hà Nội-Sài Gòn.

Ngày 17 Tháng Ba, ông khởi phát sốt, ho và chiều hôm sau tự tới bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn khám, nhập viện với tình trạng X-quang có tổn thương nhu mô phổi phải.

Khuya 18 Tháng Ba, bệnh viện này xét nghiệm thấy dương tính với COVID-19. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur Sài Gòn cũng có kết quả tương tự.

Như vậy tính đến tối 20 Tháng Ba, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã là 91, trong đó có nhiều người chuyển biến nặng. Hà Nội đã lập Tổ Hội Chẩn Chuyên Môn Điều Trị Ca Bệnh COVID-19 Diễn Biến Nặng, với 30 thành viên là những chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực, cấp cứu, truyền nhiễm, vi sinh, dinh dưỡng, dược… của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành như: bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, bệnh viện Chợ Rẫy…, chịu trách nhiệm về các chỉ định điều trị, chăm sóc đối với các ca bệnh nguy kịch. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT