Wednesday, May 15, 2024

Việt Nam tiếp tục ‘trả bài’ về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 20 Tháng Tám, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, như mọi lần vẫn là câu “trả bài” đơn điệu trước các câu hỏi của giới phóng viên xoay quanh việc Trung Quốc đưa oanh tạc cơ H-6J tới đảo Phú Lâm và đưa tàu “quần thảo” lô dầu khí Việt Nam ở Biển Đông.

Tờ Người Lao Động tường thuật lời bà Hằng nói: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định nhưng cũng xin nhắc lại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ của Việt Nam… Chúng tôi kêu gọi các bên có đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông.”

Hình ảnh chiếc oanh tạc cơ H-6J được cho là ở đảo Phú Lâm của Việt Nam. (Hình: Weibo@saga522_FIA)

Liên quan vụ này, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc hôm 13 Tháng Tám bình luận rằng chuyện đưa oanh tạc cơ H-6J ra đảo Phú Lâm “là để răn đe hàng không mẫu hạm Mỹ xuất hiện ở Biển Đông.”

Theo báo Dân Trí, trả lời một câu hỏi khác trong buổi họp báo về vụ hai tàu Hải Cảnh 5402 và 5202 liên tục mở các đợt tuần tra quanh lô dầu 6.01 thuộc thềm lục địa của Việt Nam trong một tháng qua, bà Hằng đáp: “Lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi động thái trên Biển Đông và thực thi pháp luật một cách hòa bình, hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền và các quyền cũng như lợi ích hợp pháp.”

Dễ thấy là các câu trả lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN “trăm lần như một,” giống như một robot được lập trình sẵn, mỗi khi có phóng viên đề nghị bà này bình luận về động thái của Trung Quốc tại Biển Đông.

Cũng theo báo Dân Trí, khi đề cập tin hàng ngàn tàu cá Trung Quốc đang tràn xuống Biển Đông sau khi lệnh đơn phương cấm đánh bắt cá của Bắc Kinh vừa hết hiệu lực hôm 16 Tháng Tám, bà Hằng nói: “Quan điểm của Việt Nam về cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông đã được nêu rất rõ (!?).”

Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN. (Hình: Đại Đoàn Kết)

Liên quan vụ khai thác dầu khí ở Biển Đông, theo một bài phân tích hôm 18 Tháng Tám của Petroleum Economist (PE), tổ chức chuyên về cung cấp thông tin chuyên môn cho kỹ nghệ dầu khí quốc tế, hiện Trung Quốc đang gia tăng áp lực trực tiếp lên nhà cầm quyền CSVN về các hoạt động của các công ty quốc tế tìm kiếm và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

CSVN đang đối mặt với khả năng các hãng dầu quốc tế có thể bỏ chạy hết mà trong những tháng vừa qua, người ta đã thấy một số công ty đã phải chạy rồi khi Bắc Kinh lấy cái vạch “lưỡi bò” đe dọa hoạt động từ dò tìm đến khai thác dầu khí trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, công ty Nga Rosneft đã phải bỏ ngang kế hoạch dò tìm tại bãi Tư Chính (khu vực lô 6-1) trong khi hai công ty Repsol (Tây Ban Nha) và Mubadala (United Arab Emirates) tức hai đối tác tham gia tại dự án Cá Rồng Đỏ (lô 136-3) đã trả lại cho phía đối tác Việt Nam quyền khai thác tại đây sau khi đã được bồi thường số tiền thiệt hại khoảng $1 tỷ.

Công ty Repsol loan báo ngày 12 Tháng Sáu là họ từ bỏ 51.75% trị giá cổ phần tại lô 7-3 và các lô 135-136 tại Việt Nam. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT