Friday, April 26, 2024

‘Vòi’ tiền hối lộ, đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Phát giác nhiều doanh nghiệp kê khai thuế mua bán không đúng quy định, ông phó đội trưởng Đội Kiểm Tra Thuế 1 quận Ninh Kiều, đã yêu cầu chi tiền hối lộ cho mình để bỏ qua sai phạm.

Theo báo Tiền Phong, ngày 23 Tháng Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Xuân Huy (41 tuổi), cựu  phó đội trưởng Đội Kiểm Tra Thuế 1 thuộc Chi Cục Thuế quận Ninh Kiều, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Bị can Nguyễn Xuân Huy tại cơ quan điều tra Công An thành phố Cần Thơ. (Hình: VOV)

Tin cho biết ông Huy là trưởng Đoàn Kiểm Tra Chi Cục Thuế quận Ninh Kiều, hằng năm tiến hành kiểm tra, thanh tra về tình hình kinh doanh để quyết toán thuế của các doanh nghiệp ở quận này.

Trong năm 2020, trong lúc thanh tra ông Huy đã phát giác nhiều doanh nghiệp “thực hiện kê khai kế toán trong hoạt động kinh doanh không đúng quy định.” Thay vì xử phạt thì ông Huy đã hù dọa doanh nghiệp đòi phải chung chi hối lộ cho mình từ 50 đến 100 triệu đồng ($2,169 tới $4,338) để được giảm nhẹ các vi phạm, nếu không sẽ bị phạt nặng.

Tuy nhiên khi nộp tiền, một chủ doanh nghiệp đã ghi lại bằng chứng và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của trưởng đoàn kiểm tra thuế. Qua điều tra, công an “đã làm rõ nhiều doanh nghiệp” bị ông Huy “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn trên.

Tiến hành khám xét chỗ ở tại đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Công An thành phố Cần Thơ đã thu được nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến việc ông Huy tống tiền doanh nghiệp.

Hiện, công an đã thông báo đến các doanh nghiệp là bị hại trong vụ án liên hệ với Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Cần Thơ để phối hợp điều tra mở rộng vụ án.

Trong một vụ án liên quan đến cán bộ ăn tiền hối lộ, theo báo Người Lao Động ngày 22 Tháng Hai, Công An thành phố Hà Nội đã đình chỉ công tác Đại Tá Phùng Anh Lê, trưởng Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An thành phố này, “để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.”

Đến nay, toàn bộ hồ sơ sự việc đã được Công An Hà Nội chuyển sang Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Một số cán bộ khác có liên quan cũng đã bị tạm đình chỉ công tác.

Đại Tá Phùng Anh Lê được bổ nhiệm giữ chức trưởng Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Hà Nội từ Tháng Giêng, 2019. Trước đó, ông Lê làm trưởng Công An quận Tây Hồ.

Tuy các báo nhà nước chưa nêu tội danh vi phạm cụ thể của ông Lê, nhưng việc ông Lê bị đình chỉ có thể liên quan đến vụ nhận tiền “trà nước” của tử tù Lê Thanh Hưng (30 tuổi, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), kiến trúc sư, phạm tội “Giết người” và “Cướp tài sản.”

Báo Công Lý dẫn cáo trạng cho biết, do thất nghiệp không có tiền thuê nhà và tiêu xài, ông Hưng đã trộm cắp tài sản của người dân và từng bị Công An phường Nhật Tân, Hà Nội, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, ông Hưng tiếp tục trộm cắp và rồi cuối 2019, bị Tòa Án Nhân Dân quận Tây Hồ, Hà Nội, tuyên án hơn 2.5 năm tù.

Đại Tá Phùng Anh Lê, trưởng Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Hà Nội. (Hình: Thanh Tra)

Điều đáng nói, tuy phán quyết của tòa đã có hiệu lực hàng tháng trời, song bị cáo Lê Thanh Hưng vẫn ung dung tại ngoại khi gia đình đã bỏ ra 600 triệu đồng ($26.046) tiền “thuốc, nước” cho cán bộ cơ quan tố tụng quận Tây Hồ.

Chính trong thời gian không bị giam giữ này, bị cáo Hưng đã về quê giết bác ruột của mình là bà Nguyễn Thị Nhung (56 tuổi, ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để cướp xe gắn máy, bông tai, dây chuyền bằng vàng và cả cụm camera với tổng giá trị hơn 35 triệu đồng ($1,519). Và rồi hôm 27 Tháng Giêng vừa qua, một lần nữa ra tòa, bị cáo Lê Thanh Hưng bị Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT