Bình xăng quá đầy và quá cạn đều không tốt

QUẬN CAM, California (NV)- Nhiều người lái xe vì không có thì giờ thường để cho xe gần cạn bình, đồng hồ cảnh báo xăng “Empty” mới chịu đổ xăng. Ngược lại, nếu để ý quan sát tại các trạm xăng, sẽ thấy có nhiều người sau khi bơm đã tự động ngừng vì bình đầy vẫn tiếp tục ráng bơm thêm một ít nữa để bình đầy ắp. Cả hai hành động này có hại gì cho xe hay không?

 

Theo trang mạng xe hơi motorbiscuit.com, hết xăng dọc đường sẽ dẫn đến nhiều bất tiện vì phải nằm đường bất đắc dĩ. Nhưng đó không chỉ là tác hại duy nhất. Thợ máy xe hơi luôn cảnh báo về những nguy hiểm khi lái xe với bình xăng gần cạn. Đây là thói quen của nhiều tài xế vì nhiều lý do. Có thể là do có hạn chế về tài chính. Nhiều tài xế thành thật nói rằng họ lười biếng, hoặc chỉ đơn giản là do thời gian eo hẹp, hoặc không để ý đến đồng hồ xăng.

Đổ xăng quá đầy hay đi đến khi bình xăng cạn đều là những thói quen nên tránh. (Hình minh họa: Hung Doan/Người Việt)

Mới đây, một người dùng TikTok có tên Alex the Car Doctor đã cùng các thợ máy xe hơi bày tỏ tầm quan trọng của việc không nên chạy xe trong tình trạng đồng hồ báo “Empty.” Trên một video tự thực hiện, người này mô phỏng những gì xảy ra khi xe chạy với quá ít nhiên liệu.  Tình trạng bọt khí bên trong xăng sẽ làm cho hoạt động của động cơ không tốt. Bơm xăng không được làm mát bằng xăng sẽ tăng nhiệt độ, có thể bị hỏng. Ngoài ra, bình cạn khiến bơm phải hút những chất cặn ở đáy bình, không tốt cho cả bơm xăng và động cơ.

 

Những người thợ máy xe hơi nhắc nhở rằng chi phí thay thế bơm nhiên liệu cao hơn nhiều so với giá xăng. Vì vậy tài xế không nên xem thường việc đổ xăng trước khi bình cạn.

 

Ngược lại, đổ xăng quá đầy cũng không phải là một thói quen tốt. Nhiều người thấy xăng giá đang rẻ nên muốn đổ càng nhiều để tiết kiệm tiền. Một số người nghĩ rằng đổ thật đầy để kéo dài thời gian phải đổ xăng lần kế tiếp. Tuy nhiên, chuyên gia xe hơi lại khuyên không nên làm như vậy.

 

Lý do đầu tiên là lượng xăng thừa có thể che mất lỗ thông khí của bình xăng. Từ đó, lượng xăng thừa có thể tràn vào bình chứa than hoạt tính, làm hỏng bình và các bộ phận khác của hệ thống nhiên liệu. Đây là một lý do khiến đèn kiểm tra động cơ có thể bật sáng. Đem xe đi đến thợ kiểm tra là tốn tiền.

 

Kế tiếp, xăng giãn nở khi nhiệt độ tăng. Đổ đầy bình xăng có thể khiến xăng trào ra ngoài, có thể gây nguy hiểm do khả năng bắt lửa, đặt biệt là trong thời tiết nắng nóng.

Nói tóm lại, đổ xăng quá đầy hay đi xe đến khi bình xăng cạn đều là những thói quen nên tránh để bảo vệ chiếc xe của mình. (HD)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT