WOODLAND, California (NV) – Gần 150 xe trong bộ sưu tập của các ông chủ công ty start-up DC Solar bị cáo buộc lừa đảo và phá sản bị gom lại để đem đi bán đấu giá lấy tiền trả nợ cho các nhà đầu tư và nạn nhân bị lừa đảo.

Trang tin chuyên về xe hơi The Drive cho biết DC Solar một nhà cung cấp máy phát điện từ năng lượng mặt trời di động đã huy động được $800 triệu tiền vốn từ các nhà đầu tư như Berkshire Hathaway, Sherwin-Williams, Progressive.

Tuy nhiên, không may mắn cho các nhà đầu tư này, những người chủ của DC Solar là Jeff và Paulette Carpoff bị cáo buộc sử dụng tiền từ các nhà đầu tư để sống một cuộc sống xa hoa, sung sướng, sưu tập xe hơi, tài trợ đua xe cho các đội NASCAR và ngay cả mua luôn một đội bóng chày.

Cơ quan thực thi pháp luật đã lục soát và tịch thu $1.8 triệu tiền mặt và 149 chiếc xe hơi trong bộ sưu tập xe hơi và xe cổ đắt tiền của Carpoff để đem ra bán đấu giá lấy tiền trả lại cho các nạn nhân và các nhà đầu tư.

Trong số này có các kiểu xe đáng chú ý như: Bentley Continental GT V-8 đời 2017, Cadillac CTS-V đời 2017, 12 chiếc Chevrolet Camaros, SRT Demon đời 2018, Dodge Daytona đời 1969, Dodge Viper RT/10, 7 chiếc Ford Mustangs, Pontiac Firebird Trans Am đời 1978 từng thuộc về diễn viên Burt Reynolds.

Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi có một bộ sưu tập nhiều xe như vậy được đem ra bán đấu giá. (Hình: Apple Auctioneering Co.)

Fox News dẫn lời ông Lasha Boyden từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết rất hiếm khi có một bộ sưu tập xe đẹp như thế này được đem ra bán đấu giá.

Cuộc bán đấu giá sẽ được diễn ra tại Woodland tiểu bang California vào ngày 26 Tháng Mười. (C. Thành)