Friday, April 26, 2024

Công ty sản xuất xe quân sự Oshkosh trúng thầu chế tạo xe Bưu Điện

WASHINGTON, DC (NV) – Sở Bưu Điện Mỹ (USPS) hôm Thứ Ba, 23 Tháng Hai, cho biết công ty Oshkosh Defense, chuyên sản xuất xe quân sự, đã trúng thầu trị giá mấy tỷ đô la, kéo dài khoảng 10 năm, để chế tạo xe đưa thư thế hệ mới cho Bưu Điện.

Trong giai đoạn đầu tiên, trị giá khoảng $482 triệu, công ty Oshkosh Defense, trực thuộc Oshkosh Corp, sẽ hoàn tất thiết kế xe, thử nghiệm, chuẩn bị phương tiện máy móc cần thiết cho việc sản xuất xe, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Xe đưa thư của USPS ở San Francisco, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Trị giá của cả món thầu có thể lên tới hơn $6 tỷ, để chuyển giao từ 50,000 đến 165,000 xe trong vòng 10 năm, gồm cả xe dùng máy nổ và xe chạy điện. Mới đây công ty Oshkosh cũng đã hợp tác với Ford Motor Co. để nghiên cứu chế tạo xe van dùng trong lãnh vực chuyên chở công cộng.

USPS từ năm 2015 đã khởi sự kế hoạch thay thế đội xe hiện có và nói rằng các xe sắp sản xuất vẫn có thể được biến cải sau này với các “kỹ thuật xe điện.”

USPS hiện có hơn 230,000 chiếc xe, gồm cả 190,000 chiếc chỉ dùng vào việc đi giao thư.

Xe quân sự do Oshkosh chế tạo được thử nghiệm tại cơ xưởng. (Hình: Alex Brandon/AFP via Getty Images)

Các xe giao thư chạy rất hao xăng của USPS nay có tuổi trung bình là gần 30 năm. Kết quả cuộc nghiên cứu hồi năm ngoái cho thấy USPS phải chi mỗi năm trung bình khoảng $5,000 để bảo trì mỗi chiếc xe.

Các xe USPS mới sẽ bắt đầu được chuyển giao vào cuối năm 2023, có máy lạnh và máy sưởi, chỗ ngồi thoải mái, các trang bị bảo vệ an toàn, gồm cả túi khí và máy ghi hình nhìn 360 độ quanh xe.

Các xe này cũng có thể chở thêm nhiều hàng hóa hơn xe đời trước đây. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT