Friday, April 26, 2024

Elon Musk mất $23 tỷ tuần qua do cổ phiếu mất giá

NEW YORK, New York (NV) – Trị giá tài sản của tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc điều hành công ty Tesla, giảm mạnh tuần qua do cổ phiếu của các công ty kỹ thuật bị mất giá và nhất là do sự gia tăng nhanh chóng của cổ phiếu Tesla bất ngờ bị mất đà.

Theo bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Ba, thị trường chứng khoán Wall Street đang ngày càng lo ngại hơn về sự gia tăng lợi suất của trái phiếu (bond yield), một điều có thể khiến lãi suất vay tiền có thể tăng cao hơn. Mức lời của các công ty sẽ giảm đi do chi phí phải trả khi vay tiền sẽ tăng lên.

Tổng Giám Ðốc Tesla Elon Musk. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Điều này khiến cho các nhà đầu tư nay bắt đầu xem xét lại các cổ phiếu họ đã mua năm qua trong các kỹ nghệ có lời nhiều nhưng cũng nhiều rủi ro, như của Tesla.

Giá cổ phiếu Tesla giảm 11.5% hồi tuần qua. Ông Musk, người làm chủ khoảng 18% số cổ phần của công ty, lãnh phần lớn sự thua lỗ gây ra bởi việc người đầu tư bán đi cổ phần.

Tài sản của ông Musk giảm khoảng $27 tỷ tuần qua, theo bảng chỉ số tỷ phú Billionaires Index của Bloomberg. Mức sút giảm của ông Musk coi như ngang bằng toàn bộ tài sản của nhà tỷ phú James Dyson, người nổi tiếng do sáng chế máy hút bụi Dyson. Ông Dyson hiện là người giàu thứ 52 trên thế giới, cũng theo Bloomberg.

Ông Musk và tổng giám đốc công ty Amazon, ông Jeff Bezos, đã thay nhau giữ vị trí người giàu nhất thế giới từ Tháng Giêng tới nay. Tuy nhiên, ông Musk nay đứng thứ nhì và ở khoảng cách xa với ông Bezos. Tài sản ông Musk nay được ước lượng là $157 tỷ, so với của ông Bezos là $177 tỷ.

Tổng giám đốc Elon Musk trong một buổi giới thiệu xe Tesla. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Dù vậy, ông Musk vẫn có hơn ông Bill Gates, người sáng lập Microsoft, vào khoảng $21 tỷ.

Trong năm 2020, giá cổ phiếu Tesla đã tăng 740%, đưa công ty lên hàng thứ năm trong số các công ty có giá trị nhất trong thị trường chứng khoán. Sau khi mất khoảng 15% trị giá trong năm nay, trị giá Tesla nay đứng hàng thứ 7, sau các công ty như Facebook và Berkshire Hathaway, nhưng nhiều hơn JPMorgan Chase. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT