Thursday, April 25, 2024

Honda, công ty đầu tiên trên thế giới bán xe tự lái Cấp 3

TOKYO, Nhật (NV) – Nhiều công ty xe trên thế giới cho tới nay đã cố gắng để có được xe bán cho khách hàng ở mức độ tự lái Cấp 3. Các hãng nổi tiếng như Tesla, Cadillac và Audi đều từng hứa hẹn, nhưng đến nay vẫn chưa đạt tới trình độ này.

Nhưng mới đây, công ty Honda loan báo là hệ thống trợ giúp người lái Honda Sensing loại cao cấp nhất, có tên Honda Sensing Elite, sẽ giúp công ty bán những xe tự lái Cấp 3 đầu tiên, theo tiêu chuẩn SAE International, trong thị trường tại Nhật, bản tin của The Drive cho hay hôm Thứ Năm, 4 Tháng Ba.

Xe Honda Legend. (Hình: Honda)

Nguồn tin này nói rằng hệ thống Honda Sensing Elite sẽ được gắn trên chiếc Legend của công ty.

Chiếc xe với tiêu chuẩn SAE Cấp 3 (SAE Level 3) này có khả năng nhận định tình hình giao thông chung quanh để tự điều khiển chiếc xe.

Trong trường hợp kẹt xe, khả năng điều khiển có tên Traffic Jam Pilot của hệ thống Honda Sensing Elite sẽ kiểm soát bàn đạp thắng, bàn đạp ga và tay lái, để có thể giữ khoảng cách, vận tốc và vị trí trong lằn xe cho phù hợp. Công ty Honda nói rằng lúc đó chủ xe có thể “xem TV/DVD trên màn hình, hay tìm kiếm địa điểm muốn đi tới.”

Khi chạy trên đường, nếu thấy chiếc xe phía trước chạy chậm, hệ thống điều khiển sẽ thông báo với chủ xe, sau đó vượt qua chiếc xe kia và rồi trở về lại lằn đường đã ấn định trước.

Nếu vì một lý do nào đó mà hệ thống điều khiển muốn chủ xe tái kiểm soát chiếc xe, thì sẽ thông báo qua cách lên tiếng, tạo âm thanh hay đưa hình ảnh. Trong trường hợp chủ xe không có phản ứng, chiếc xe sẽ từ từ tìm cách tấp vào lề đường và đậu lại an toàn. Nếu không có lề đường, chiếc xe sẽ dần dần giảm vận tốc cho đến khi ngừng hẳn, với đèn báo nhấp nháy và còi xe hụ lên.

Bên trong chiếc Honda Legend bán tại Nhật. (Hình: Honda)

Honda nói hệ thống Sensing Elite được thử trong 10 triệu trường hợp cá biệt, trên quãng đường dài 800,000 dặm, trước khi được đưa vào sử dụng, dù chỉ tại Nhật và trên chiếc Honda Legend mà thôi. Honda Legend chính là chiếc Acura RLX được bán ở Mỹ cho tới năm ngoái.

Theo công ty Honda, chỉ có 100 chiếc xe Legend được trang bị hệ thống Sensing Elite được bán ở Nhật, với giá khoảng $101,900 một chiếc. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT