Tuesday, May 21, 2024

Những điều cần lưu ý cho xe không chạy thường xuyên

LOS ANGELES, California (NV) – Đối với những người không lái xe nhiều thì khả năng cao là họ cũng không để ý đến tình trạng của xe.

Theo trang Cars.com, để xe đứng yên một chỗ trong vài tuần hoặc lâu hơn có thể gây ra một số vấn đề sau:

Không nên nổ máy xe rồi đậu một chỗ vì điều này chỉ làm tăng nhiệt độ mà thôi. (Hình minh họa: Sebastian Derungs/AFP via Getty Images)

Lốp xe bị xẹp dần, đặc biệt là trong thời tiết lạnh. Khi để xe đậu quá lâu, trọng lượng của xe đè lên lốp, khiến phần lốp tiếp xúc với mặt đất bị mòn và lõm.

Các loài động vật gặm nhấm có thể trú ẩn trong nắp capo hoặc ống xả khí. Chúng có thể gặm vỏ dây điện và cắn các bộ phận làm từ chất liệu hữu cơ.

Hơi ẩm tích tụ trong bình chứa xăng (nếu xăng không đầy) và dầu nhớt, gây ra hiện tượng ăn mòn.

Tuy có một số người khẳng định rằng họ có thể để xe đậu trong nhà vài tháng mà không gặp vấn đề, các chuyên gia khuyến nghị lái xe ít nhất một vài lần mỗi tháng, mỗi lần đi khoảng 10 dặm (16 km) với vận tốc trên 50 dặm/giờ (80 km/giờ) nếu có thể. 

Việc này giúp làm nóng động cơ, hệ thống truyền động, thắng và tất cả các bộ phận khác của xe.

Không nên nổ máy xe rồi đậu một chỗ vì điều này chỉ làm tăng nhiệt độ hoạt động chứ không mang lại lợi ích gì.

Pin của xe cũng sẽ dần dần bị cạn điện, vì vậy, lái xe vài dặm sau khi nổ máy có thể giúp pin được sạc lại phần nào.

Xe không được sử dụng trong nhiều tháng có thể không còn đủ điện để khởi động, thường xuyên để điện cạn sạch sẽ làm giảm tuổi thọ bình điện. (AXT) [qd]

MỚI CẬP NHẬT