Friday, April 26, 2024

Tesla chính thức dời trụ sở từ California sang Texas

AUSTIN, Texas (NV) – Tesla loan báo đã chính thức dời trụ sở công ty từ Silicon Valley ở California sang nhà máy khổng lồ đang xây dựng bên ngoài Austin, Texas, theo AP hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười Hai.

Hãng xe hơi điện thông báo tin này cuối ngày Thứ Tư trong đơn nộp cho cơ quan quản trị chứng khoán Mỹ. Tại đại hội cổ đông hồi Tháng Mười, ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, công bố sẽ dời trụ sở.

Hiện vẫn chưa rõ toàn bộ nhân viên Tesla ở Palo Alto, California, sẽ dời theo hay không. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Theo đơn nêu trên, Tesla dời trụ sở xong hôm Thứ Tư, từ Palo Alto, California, sang nhà máy mà họ gọi là “Gigafactory” trên đường Harold Green gần Austin.

Trong đơn nộp giới chức hữu trách Mỹ cuối năm ngoái, Tesla cho biết họ có khoảng 71,000 nhân viên khắp thế giới. Theo thông cáo báo chí năm 2020 của Tesla, công ty này cho hay khoảng 10,000 nhân viên làm việc tại trụ sở ở Palo Alto và 10,000 người tại nhà máy ở Fremont, California.

Hiện vẫn chưa rõ toàn bộ nhân viên Tesla ở Palo Alto sẽ dời theo hay không.

Hồi Tháng Mười, ông Daniel Ives, nhà phân tích của công ty đầu tư Wedbush, dự đoán một số nhân viên này sẽ không muốn dời đi, nhưng phần lớn sẽ muốn, vì đời sống ở Austin rẻ hơn. Ông Ives cũng dự đoán Tesla sẽ cho phép nhiều nhân viên chọn ở lại, nhưng sẽ muốn 40% đến 50% chuyển sang Texas.

Ông Musk tỏ ý sẽ dời trụ sở sau khi tranh cãi với giới chức y tế Alameda County, California, về việc mở lại nhà máy ở Fremont vào đầu đại dịch COVID-19 năm ngoái.

Bản thân ông Musk cũng dời sang sống ở vùng Austin, sau 20 năm cư ngụ ở Los Angeles. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT