TOKYO, Nhật (NV) – Công ty Toyota Motor Corp hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười, loan báo việc cắt giảm mức sản xuất toàn cầu trong Tháng Mười Một, có thể tới 15%, do thiếu hụt chip điện tử. Tuy nhiên, công ty cũng cho hay sẽ cố gỡ lại trong các tháng cuối của tài khóa bằng cách đẩy mạnh sản xuất, và ngay lúc này vẫn giữ nguyên chỉ tiêu của cả năm.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Toyota, công ty xe hơi lớn nhất tại Nhật, cho biết sẽ phải giảm sản xuất khoảng 100,000 tới 150,000 xe trong Tháng Mười Một, thay vì gia tăng sản xuất để bù đắp cho các tháng qua.

Bản tin cho hay biện pháp cắt giảm phải đưa ra sau khi công ty Toyota trong Tháng Chín và Tháng Mười đã phải hạ thêm chỉ tiêu sản xuất vì nguồn cung cấp phụ tùng từ các xưởng ở Malaysia và Việt Nam bị chậm lại, do đại dịch COVID-19 bùng phát. Điều này khiến Toyota phải giảm thêm khoảng 300,000 xe, đưa số xe dự trù xuất xưởng cho cả tài khóa, chấm dứt vào ngày 31 Tháng Ba năm tới, rơi xuống còn 9 triệu xe.
Hôm Thứ Sáu, Toyota vẫn giữ nguyên chỉ tiêu đó, nghĩa là họ sẽ phải đẩy mạnh sản xuất trong các tháng cuối, với hy vọng là dịch COVID-19 ở vùng Đông Nam Á sẽ giảm đi.
Ông Kazunari Kumakura, một giới chức cao cấp Toyota, nói không thể tiên đoán việc gì sẽ xảy ra nhưng công ty nghĩ rằng “giai đoạn tệ hại nhất về sản xuất đã đi qua.”

Toyota yêu cầu các công ty cung cấp phụ tùng cho họ ở vùng Đông Nam Á phải gia tăng sản xuất nhằm giúp Toyota lấy lại phần nào tổn thất về số xe chế tạo.
Một phát ngôn viên Toyota nói tổng số mức giảm sản xuất của công ty từ Tháng Chín cho tới Tháng Mười Một có thể lên tới 910,000 xe.
Ở vùng Bắc Mỹ, số sút giảm sản xuất cho Tháng Mười Một sẽ vào khoảng từ 45,000 đến 55,000 xe. (V.Giang) [qd]







































































