TOKYO, Nhật Bản (NV) – Hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota sẽ sản xuất kiểu xe Mirai thế hệ mới mà không có nhiều khác biệt so với Toyota Mirai “concept.”

Trang tin CNET thuộc CBS có trụ sở ở San Francisco cho biết Toyota Europe vào ngày 14 Tháng Giêng công bố những hình ảnh chính thức của kiểu xe này.

Toyota Mirai là kiểu xe chạy bằng nhiên liệu “hydrogen” hay còn gọi là “fuel cell vehicle” (FCV). Khi hoạt động, Mirai chỉ thải ra nước (H2O) và không khí ấm thay vì những loại khí thải độc hại như các kiểu xe chạy bằng xăng.

“Hydrogen” là loại nhiên liệu có giá thành khá đắt, trung bình khoảng $13.99 một kg. Đây là loại nhiên liệu thường được sử dụng cho hỏa tiễn.

CNET dẫn nguồn tin từ Toyota cho hay với một bình đầy hydrogen, Toyota Mirai thế hệ thứ 2 đời 2021 có thể chạy được 405 dặm.

Khác với thế hệ thứ nhất, Toyota Mirai thế hệ thứ 2 được thiết kế theo hướng muốn hấp dẫn khách hàng. (Hình: Getty Images)
Toyota Mirai thế hệ thứ nhất được cho là có phần thiên về thử nghiệm khoa học của Toyota (Hình minh họa: Getty Images)
Toyota Mirai thế hệ thứ nhất nhìn từ phía sau. (Hình: Getty Images)

Về mặt thiết kế, kiểu xe này gây chú ý với lưới cản gió bự ở phía trước. Đây cũng là phần gây nhiều “tranh cãi” với các ý kiến trái chiều giữa những người thích và không thích lưới cản gió của Toyota Mirai thế hệ thứ 2.

Bên trong xe có một màn hình lớn ở phía trước tài xế và một màn hình theo kiểu “tablet” 12.3 inch.

Khác với thế hệ thứ nhất dường như chỉ là một thử nghiệm mang tính khoa học nhiều hơn của hãng xe Nhật Bản, Toyota Mirai thế hệ thứ 2 được thiết kế theo hướng hấp dẫn khách hàng để chinh phục thị trường, theo CNET.

Toyota Mirai thế hệ thứ 2 đời 2021 sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản cuối năm 2020. (C. Thành)