Thursday, April 25, 2024

Bà Clinton đòi FBI công bố điều tra email để tránh nghi ngờ

WASHINGTON, DC (AP) – Ủy ban tranh cử của bà Clinton hôm Chủ Nhật lên tiếng đòi giám đốc Sở Điều Tra Liên Bang (FBI), ông James Comey, phải đưa ra thêm chi tiết về các điện thư mà ông cho rằng có thể liên hệ tới cuộc điều tra việc bà Hillary Clinton dùng hộp thư cá nhân khi còn là ngoại trưởng.

Phía bà Clinton cũng đòi được biết là ông Comey có tự mình duyệt xét các điện thư đó hay không.

Ứng cử viên phó tổng thống Tim Kaine của bà Clinton nói rằng ông Comey có trách nhiệm với công chúng là phải cho biết rõ ràng hơn về các điện thư này để tránh tình trạng nghi ngờ hay xuyên tạc vì chỉ còn 10 ngày nữa là đến bầu cử 8 Tháng Mười Một.

Lời kêu gọi của ông Kaine cũng là để đối phó với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người muốn nhân cơ hội này để tạo thêm nghi ngờ về sự khả tín của bà Clinton.

“Theo như điều chúng tôi biết vào lúc này thì ông Comey hoàn toàn không biết gì về nội dung của các điện thư này. Chúng tôi cũng không biết là những thư đó có gửi đến hoặc gửi từ bà Hillary Clinton hay không,” theo ông Kaine.

Ông nói thêm rằng nếu ông Comey “chưa đọc các thư đó, tôi thấy FBI cần phải nói rõ điều này và sau đó đọc kỹ rồi công bố chi tiết về các phân tích của họ.”

Chủ tịch ủy ban tranh cử của bà Clinton, ông John Podesta, nói rằng cách thức ông Comey giải quyết các bức thư này là “không thích hợp.”

Ông Podesta kêu gọi ông Comey hãy có sự minh bạch hơn vì FBI tiết lộ các thư này “giữa khi quá gần ngày bỏ phiếu.”

FBI hiện đang tìm hiểu xem có tin tức mật nào trong một máy của ông Anthony Weiner, người chồng đang ly thân với bà Huma Abedin, một phụ tá thân cận của bà Clinton.

Trong bức thư gửi thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội hôm Thứ Sáu tuần qua, ông Comey cho hay FBI mới đây đã tìm thấy một số điện thư mới trong khi điều tra một vụ khác và đang tìm hiểu xem có tin tức mật trong đó hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT