Thursday, April 25, 2024

Đại Hội Đảng Dân Chủ khai mạc tại Philadelphia

PHILADELPHIA, PA – Đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ khai mạc hôm Thứ Hai, 25 Tháng Bảy, tại hội trường Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania.

Theo thỏa thuận truyền thống giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đảng nào đang nắm giữ tòa Bạch Ốc phải tổ chức sau một tuần, cũng họp trong 4 ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Năm.

Năm nay có những rắc rối ngay từ ban đầu ở cả hai đại hội do hậu quả ở mùa tranh cử sơ bộ nhiều gay go và căng thẳng bất ngờ.

Tại đại hội Cộng Hòa ở Cleveland, những người Cộng Hòa chống ứng cử viên Donald Trump tìm cách cản trở, gây khó dễ cho đến giờ chót, nhưng ban lãnh đạo đảng với ý muốn tái tạo sự đoàn kết nội bộ, ít nhất là trên hình thức, đã nỗ lực vượt qua được những chống đối. Trong tình trạng ấy, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, theo dự tính sẽ là chủ tọa đại hội, đã từ chối vị trí và để chủ tịch đảng Reince Friebus thủ vai trò này.

Tại đại hội Dân Chủ ở Philadelphia, chuyện tai tiếng nặng nề hơn do vụ Wikileaks tiết lộ các email cho thấy bà chủ tịch đảng Debbie Wasserman Schultz thiên vị bà Hillary Clinton trong giai đoạn cuối bầu cử sơ bộ. Kết quả, bà Schultz tuyên bố từ chức hôm Chủ Nhật và chủ tọa đại hội có lẽ sẽ là bà Donna Brazile, quyền Chủ Tịch Đảng.

Bà Brazile và ban tổ chức đại hội hôm Thứ Hai đưa ra thông cáo, viết: “Thay mặt tất cả thành viên DNC, chúng tôi bày tỏ lời tạ lỗi sâu xa và chân thành với Thượng Nghị Sĩ Sanders, những người ủng hộ ông, và toàn thể đảng Dân Chủ về những lời trao đổi qua email. Những nhận xét ấy không phản ánh giá trị của DNC hay quyết tâm vững chắc về tính trung lập trong tiến trình chọn ứng cử viên của đảng.”

(Chú thích: DNC nói trên là Democratic National Committee, ban chấp hành trung ương đảng Dân Chủ – phân biệt với DNC viết tắt của Democratic National Convention, đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ).

Theo nghị trình ấn định, diễn giả chính đêm đầu tiên ở đại hội có bà Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren, tiểu bang Massachusetts; Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, tiểu bang Vermont; Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama.

Chưa rõ các diễn giả, nhất là ông Sanders, sẽ nói thế nào trong lời phát biểu của họ.

Nhắc lại, ở đại hội Cộng Hòa, bài nói chuyện chính trong đêm đầu của bà Melania Trump gây nên chuyện tai tiếng vì chép trộm ý và lời của bà Michelle Obama nói trong kỳ tổng tuyển cử năm 2008. Ngoài ra, Nghị Sĩ Ted Cruz, tiểu bang Texas, đối thủ chính của ông Trump trong bầu cử sơ bộ, được mời phát biểu trước đại hội nhưng đã công khai khẳng định không ủng hộ ông Trump.

Chủ đề ngày đầu tiên của đại hội Dân Chủ là “Cùng Nhau Đoàn Kết.” Chưa rõ thực chất lời kêu gọi này sẽ có hiệu quả đến đâu với cử tri trong đảng Dân Chủ. Những người đã ủng hộ Nghị Sĩ Bernie Sanders có thể phẫn nộ và cảm thấy cay đắng vì trung ương đảng Dân Chủ đã không trung lập trong cuộc bầu cử sơ bộ cho nên ứng cử viên này thất bại dù đã tranh đấu cho đến giờ chót.

Ông Sanders hiện đã tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton và kêu gọi người của mình ủng hộ bà. Tuy nhiên hôm Thứ Hai khi lên tiếng trước một cuộc tập họp quần chúng, ông bị la ó phản đối và những người hiện diện hô lớn “Không ủng hộ Hillary Clinton,” phải mất ít phút ông mới làm dịu được đám đông và tiếp tục nói chuyện.

Dưới trời nóng nực, khoảng 100 người biểu tình ủng hộ Sanders và phản đối Clinton hôm Chủ Nhật. Cuộc biểu tình dự trù sẽ tăng lên nhiều trăm người hôm Thứ Hai và sẽ diễn hành qua 4 dặm trên đường phố Philadelphia. Cảnh sát canh phòng an ninh chặt chẽ nhưng đoàn biểu tình ôn hòa chưa có chuyện gì lộn xộn xảy ra. (HC)

MỚI CẬP NHẬT