Thursday, April 25, 2024

Moscow đả kích Mỹ gây phong trào bài Nga

MOSCOW, Nga (NV) – Bộ Ngoại Giao Nga tối hôm Thứ Sáu cho hay các cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga có trách nhiệm về các cuộc tấn công của tin tặc nhắm vào hệ thống điện toán của đảng Dân Chủ là vô căn cứ và cũng là nỗ lực của Washington nhằm khích động phong trào bài Nga.

Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu đã lần đầu tiên chính thức cáo buộc Nga là mở chiến dịch tấn công điện toán nhắm vào văn phòng đảng Dân Chủ, trước ngày có cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 8 Tháng Mười Một tới đây.

“Điều này tạo ra sự căm phẫn về ‘tin tặc Nga’ để dùng trong cuộc tranh cử ở Mỹ, và chính quyền Mỹ hiện nay, vốn đang đứng về một phía của cuộc tranh cử, không ngần ngại sử dụng những trò tiểu xảo,” theo lời thứ trưởng ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov hôm Thứ Bảy.

“Hoàn toàn không hề có bằng chứng gì để hỗ trợ cho cáo buộc này,” ông Ryabkov nói, “Đây là những điều được tạo dựng cho mục đích chính trị ở Washington, tiếp tục khơi dậy tinh thần bài Nga,” ông cho biết thêm.

Ông cũng đưa lại một đề nghị với Washington, được đưa ra hồi năm ngoái, là hai bên cùng tham khảo để có biện pháp chống tin tặc.

Bên cạnh đó, Ryabkov cũng chỉ trích ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau khi ông này vào tối ngày Thứ Sáu cho rằng hành động của Nga và chính quyền Syria trong cuộc chiến hiện nay, kể cả việc oanh tạc các bệnh viện, là điều đáng để có các cuộc điều tra về tội ác chiến tranh. Theo Ryabkov, những phát biểu này là tiêu biểu của việc Mỹ tự coi mình là “quan tòa quốc tế.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT