Thursday, April 25, 2024

Thăm dò trước bầu cử: Bà Clinton vẫn hơn ông Trump 4 điểm

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Hillary Clinton vẫn hơn ông Donald Trump bốn điểm trong cuộc thăm dò cử tri sau cùng của NBC News và tờ báo Wall Street Journal trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Bản tin của hệ thống truyền hình NBC nói rằng bà Clinton có sự hậu thuẫn của khoảng 44% cử tri nhiều phần sẽ đi bầu, trong khi ông Trump có 40%, theo kết quả cuộc thăm dò.

Ứng cử viên đảng Tự Do, ông Gary Johnson, có 6%, và bà Jill Stein của đảng Xanh có 2%.

Nếu không có sự hiện diện của ông Johnson và bà Stein, bà Clinton sẽ hơn ông Trump 5 điểm, ở mức 48% so với 43%.

Trước đây, bà Clinton từng hơn ông Trump 11 điểm trong cuộc thăm dò hồi giữa Tháng Mười, với 48% cho bà Clinton và 37% cho ông Trump.

Đó là thời điểm ngay sau khi có hình ảnh video thu năm 2005 cho thấy ông Trump có những phát biểu coi thường phụ nữ.

Đến cuối tháng qua, trong cuộc đối đầu chỉ có hai người, bà Clinton còn hơn ông Trump 10 điểm, 51% so với 41%.

NBC nói rằng kết quả cuộc thăm dò mới nhất, được thực hiện sau khi giám đốc FBI, ông James Comey, loan báo hôm 28 Tháng Mười là có tìm thấy các điện thư khác có vẻ liên hệ đến cuộc điều tra bà Clinton.

Bà Clinton dẫn trước ông Trump trong các cử tri phụ nữ (53% so với 38%), người da đen (86% so với 7%), người Latino (65% so với 20%), và những người tuổi từ 18 tới 34 (55% so với 32%).

Ông Trump trong khi đó có sự ủng hộ của cử tri nam giới (47% so với 42%), và cử tri da trắng (53% so với 38%).

Tuy nhiên, trong các cử tri da trắng cũng có sự khác biệt lớn lao trong số những người không có bằng đại học, có tới 60% ủng hộ ông Trump so với 30% cho bà Clinton. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT