Friday, April 26, 2024

Hố ga phát nổ xới tung mặt đường ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tiếng nổ liên tiếp vang lên tại hai hố ga ven kênh Nhiêu Lộc, quận 3, khiến đất đá, mặt đường bị xới tung, người dân hốt hoảng bỏ chạy.

Truyền thông Việt Nam loan tin, sáng 25 Tháng Năm, người dân đi tập thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè hốt hoảng vì hai tiếng nổ lớn phát ra ở hố ga trên đường Trường Sa, phường 14, quận 3.

Mô tả của báo điện tử VNExpress, sau vụ nổ mặt đường và thảm cỏ xung quanh hai hố ga bị xới tung, văng tung tóe trong bán kính 4 mét. May mắn thời điểm xảy ra nổ không có người đi qua hiện trường nên không ai bị thương.

Theo người dân tại khu vực, vài ngày trước các hố ga này đã có hiện tượng nước sôi sùng sục, khí phả lên làm rung tán cây.

Kể với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Tuấn Mỹ, người chứng kiến, cho biết: “Trước đó tôi thấy hơi từ dưới đất thổi lên dữ dội rung cành lá cây xanh phía bên trên. Sau đó một tiếng nổ vang lên rồi mặt đường và vùng đất xung quanh bị xới bung lên.”

Hai hố ga này thuộc công trình dự án vệ sinh môi trường thành phố khu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, có tổng vốn đầu tư hơn $300 triệu, do Trung Quốc trúng thầu thi công và hoàn thành hồi Tháng Tám, 2012.

Một cán bộ thuộc công ty Xây Dựng Môi Trường Xanh Sài Gòn cho rằng nguyên nhân gây nổ là do khí thải metan bị nén tích tụ bên trong các giếng thoát nước của dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Khi gặp mưa lớn, nước trong các cống dâng cao và đẩy khí thải về các miệng giếng dọc kênh. Các hỗn hợp khí hòa lẫn với nhau và khi xe cộ đi qua bị dồn nén tạo áp lực mạnh dẫn đến phát nổ.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, năm 2014 và 2015, một hố ga ở khu vực này và một hố ga tại đường Hoàng Sa đoạn dưới chân cầu Bùi Hữu Nghĩa, phường Đa Kao, quận 1, cũng xảy ra hai vụ nổ tương tự. (Tr.N)

Cộng đồng người Việt chuẩn bị “dàn chào” thủ tướng CSVN

MỚI CẬP NHẬT