Monday, May 6, 2024

Kiên Giang bắt giữ YouTuber với cáo buộc ‘chống phá’

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Facebooker, YouTuber Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, vừa bị bắt giữ với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.”

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 26 Tháng Tư, Công An Tỉnh Kiên Giang quy chụp rằng từ đầu năm 2020 đến lúc bị bắt, ông Hiếu sử dụng các danh khoản “Dương Hồng Hiếu,” “Dương Hiếu,” “Phù Dung Tự Kêu Oan,” đăng tải nhiều bài viết, video “bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân, chức sắc của Giáo Hội Phật Giáo CSVN Tỉnh Kiên Giang.”

YouTuber Dương Hồng Hiếu (ngồi) lúc bị bắt. (Hình: Công An Nhân Dân)

Tuy vậy, ông Hiếu “bịa đặt, vu khống” cụ thể những gì thì không được làm rõ.

Bản tin cho hay, dù công an địa phương nhiều lần “cảm hóa” nhưng ông Hiếu được ghi nhận “tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt, với tính chất phức tạp hơn.”

Liên quan sự việc, hồi Tháng Tám, theo trang tin Phật Sự Online, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo CSVN Tỉnh Kiên Giang đăng đàn cáo buộc YouTuber Dương Hồng Hiếu “cắt ghép video clip” cho rằng tổ chức tôn giáo này phản đối một quyết định của phó chánh án Tòa Án Tỉnh Kiên Giang.

Theo Giáo Hội Phật Giáo CSVN Tỉnh Kiên Giang, sự việc đã xảy ra từ vài năm trước, và đã được chính quyền địa phương “giải quyết tốt đẹp.”

Do vậy, hành vi của YouTuber Dương Hồng Hiếu bị cho là “dẫn dắt dư luận hiểu sai bản chất sự việc, gây hoang mang trong giới tăng ni tại tỉnh Kiên Giang.”

Nhà sư Thạch Chanh Đa Ra ở Vĩnh Long bị công an ép buộc phải thay áo cà sa bằng áo thun để chụp hình lúc bị bắt. (Hình: Thanh Niên)

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng trước, Công An Tỉnh Vĩnh Long bắt giữ lần lượt năm nhà sư Khmer và ba Phật tử thân cận của chùa Đại Thọ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Trong số này, nhà sư Thạch Chanh Đa Ra và ông Kim Khiêm bị bắt với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ,” còn bốn nhà sư Dương Khải, Thạch Quí Lầy, Kim Sa Rương và Thạch Chóp cùng hai Phật tử là Thạch Nha và Thạch Ve Sanal bị quy tội “bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật” trong một vụ xảy ra hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Sau khi bắt tám người nêu trên, một nhà sư “thân chính quyền” lập tức được cử làm quyền trụ trì và mở cửa chùa để đài Truyền Hình Vĩnh Long đến ghi hình một số Phật tử được chỉ định để nói lên tâm trạng “phấn khởi.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT