Friday, April 26, 2024

Kỹ thuật dùng mắt mở khóa Samsung Galaxy S8 chưa an toàn

BERLIN, Đức (NV) – Kỹ thuật iris scanner của điện thoại Samsung Galaxy S8, dùng mắt chủ nhân để mở khóa, vừa bị một nhóm tin tặc đánh bại bằng những dụng cụ tương đối đơn giản.
Theo trang mạng ibtimes, điều này cho thấy việc mở khóa bằng kỹ thuật mới này chưa hẳn là an toàn.

Nhóm Chaos Computer Club ở Đức hôm Thứ Hai cho hay họ mở khóa được một Galaxy S8 chỉ với một máy chụp hình nhỏ, một máy in laser và một contact lens.

Họ thực hiện bằng cách chụp hình chủ nhân điện thoại đứng cách họ khoảng 5 mét. Từ hình chụp họ phóng lớn vào vùng mắt rồi in ra bằng laser printer, cũng do Samsung chế tạo.

Sau cùng họ lấy hình in ra đặt lên trên mặt của contact lens để có được độ cong giống như mắt thật. Khi họ đưa qua trước máy điện thoại của chủ nhân, họ mở khóa được chiếc Galaxy S8 như thể chủ nhân vừa nhìn thẳng vào máy để mở.

Ông Dirk Engling, phát ngôn viên của nhóm Chaos Computer Club, nói: “Rủi ro về an ninh của chủ nhân máy sử dụng kỹ thuật iris scanner cao hơn nhiều so với máy với kỹ thuật đọc dấu tay, vì con ngươi của chúng ta liên tục phơi bày ra ngoài. Trong một số trường hợp, một hình có độ phân giải cao trên Internet cũng có thể giúp ta lấy được ảnh của con ngươi rồi.”

Trước đây Chaos Computer Club đã từng đánh bại kỹ thuật đọc dấu tay để mở khóa iPhone 5S bằng cách chụp lại dấu tay của chủ nhân để lại trên một cái ly.

Cả hai trường hợp cho thấy niềm tin cho rằng biện pháp an ninh sinh học (biometric) thay thế cho mật mã là an toàn không còn đứng vững. (TP)

MỚI CẬP NHẬT