Friday, April 26, 2024

‘Con Đường Xưa Em Đi,’ chiều nhạc bolero tại Little Saigon

Vũ Đình Trọng/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Chiều nhạc vàng “Con Đường Xưa Em Đi,” chương trình đầu tiên về dòng nhạc bolero do Sống Entertainment tổ chức sẽ khai mạc vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy, tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

Cô Khánh Hòa, giám đốc điều hành Sống Entertainment và nhà xuất bản Sống, cho biết: “Sau ba show nhạc thính phòng Giọt Tình Xuân, Giọt Tình, và Xuân Mơ được khán giả Orange County đón nhận, với tôn chỉ luôn muốn đem những khám phá mới lạ đến giới thưởng ngoạn, tôi mạnh dạn thực hiện chương trình giới thiệu về giai điệu bolero bất hủ.”

“Dòng nhạc dù qua nhiều thập niên vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng giới mộ điệu. Với Trường Vũ và Hương Thủy, hai giọng ca tiêu biểu sở trường về dòng nhạc này. Hà Trần, Thế Sơn và ca sĩ khách mời Khả Linh sẽ tạo thêm sự hài hòa, độc đáo cho chương trình với những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của họ,” cô nói thêm.

Giới thiệu về chương trình, cô nói: “Hương Thủy là một trong những ca sĩ cột trụ của trung tâm Thúy Nga. Ở cô toát lên vẻ mộc mạc, dân dã. Mặt mạnh của Hương Thủy là dân ca, dòng nhạc bolero, và cải lương. Trong chương trình này, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô qua giọng hát ngọt ngào và trong vắt như sông nước Cần Thơ.”

“Với ca sĩ Trường Vũ, chắc tôi không cần phải nói nhiều, vì tâm hồn anh chứa đầy ‘chất bolero’ rồi. Anh được khán giả yêu mến cũng qua dòng nhạc bolero, và tôi rất hân hạnh được anh nhận lời cộng tác với Sống Entertainment trong chương trình này,” cô nói thêm.

Ở hai ca sĩ “không thuộc lãnh vực bolero” nhưng cũng được Sống Entertainment tin tưởng mời tham gia, là Thế Sơn và Hà Trần.

Cô cho biết: “Đúng là ca sĩ Thế Sơn chuyên về dòng nhạc nhẹ, tuy nhiên anh cũng gặt hát được rất nhiều thành công trong dòng nhạc bolero. Với một phong cách nhà nghề, Thế Sơn rất chịu khó trau dồi nghề nghiệp, và kỹ lưỡng trong việc chọn lựa bài bản trong những lần trình diễn. Những câu hỏi luôn được đặt ra với anh là: thành phần khán giả trong buổi diễn đó như thế nào, chủ đề của buổi diễn ra sao… Những điều đó thật sự cũng đã đóng góp không ít vào sự thành công của Thế Sơn.”

Ca sĩ Hà Trần và Thế Sơn. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Hà Trần được mệnh danh một trong bốn diva nhạc Việt gần hai thập kỷ qua. Cô liên tục cộng tác với trung tâm Thúy Nga, Kim Lợi và là giọng ca hàng đầu không thể thiếu trong các đêm nhạc thính phòng. Các bản bolero qua lối hát tinh tế của Hà Trần, cùng phần hòa âm mới mẻ của nhạc sĩ Vũ Quang Trung sẽ gây sự ngạc nhiên thích thú cho người yêu dòng nhạc tình bolero trong chương trình này,” cô giới thiệu.

Cô nói thêm: “Ngoài bốn ca sĩ chính, tôi hân hạnh được mời thêm ca sĩ Khả Linh. Đây là một ca sĩ chuyên hát nhạc jazz được khán giả Orange County yêu mến. Khả Linh cũng sẽ thay đổi phong cách qua một bài hát bolero, bài hát cũng được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.”

Điều không thể thiếu khi nói đến một chương trình ca nhạc, đó là ban nhạc. Đây là một “mắt xích” rất quan trọng giúp cho show nhạc thành công. Và trong Chiều Nhạc Vàng “Con Đường Xưa Em Đi,” Sống Entertainment trao trọng trách đó cho ban nhạc Vũ Quang Trung. Anh là một nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc, và nhạc dàn nhạc trong hơn 25 năm, và là người sáng lập Học Viện Âm Nhạc VQT ở California, Hoa Kỳ.

“Nhạc sĩ Vũ Quang Trung là một người đa tài, luôn có trách nhiệm với công việc. Tôi đã nhiều lần tham dự những đêm nhạc do ban nhạc của anh phụ trách, và cảm nhận được nét tinh tế qua những bản hòa âm của anh. Ca sĩ nghe nói đến ban nhạc Vũ Quang Trung đệm cho họ hát, họ luôn yên tâm và thoải mái,” cô nói.

“Ban nhạc của anh cũng tập hợp những nghệ sĩ có tài và kinh nghiệm trình diễn như anh Doanh Huỳnh, đánh trống chuyên nghiệp trong 25 năm. Trong suốt năm Doanh đã trình diễn tại nhiều buổi hòa nhạc khác nhau ở Mỹ. Anh luôn kết hợp giữa jazz và pop để tạo ra phong cách riêng của mình. Guitarist Phúc Vũ đã chơi guitar và làm nhạc sĩ chuyên nghiệp khi còn rất trẻ tại Sài Gòn. Phúc Vũ xây dựng phong cách của mình trong âm nhạc như là một chuyên gia về nhạc pop. Người chơi guitar bass là anh Hải Đình, cũng có hơn 25 năm kinh nghiệm. Hải Đình bị ảnh hưởng bởi nhạc jazz và nhạc pop,” cô cho hay.

Cùng với ca sĩ, ban nhạc thì theo Khánh Hòa, chương trình không thể thiếu MC.

“Trong chương trình nhạc bolero kỳ này, tôi may mắn mời được hai MC trẻ tuổi duyên dáng Thủy Vân và Khoa Cát. MC Thủy Vân là giáo viên toán. Hiện cô có một lớp dạy kèm trong khu thương mại Westhaven, trên đường Brookhurst. Ngoài ra, Thủy Vân còn cộng tác với đài SaigonTV, phụ trách những chương trình về âm nhạc, và chương trình ‘On The Move’ để giới thiệu đến mọi gia đình Việt Nam, đặc biệt những ai đang sống ở Orange County, những địa điểm, hay hoạt động gia đình lý tưởng cho mỗi cuối tuần,” cô giới thiệu.

“Về MC Khoa Cát, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc gương mặt khả ái và giọng nói truyền cảm, mềm mại của cô trong chương trình thời sự của đài SaigonTV. Về vai trò MC, Khoa Cát cho biết cô chỉ nhận làm MC chương trình âm nhạc thuần túy, chứ không nhận MC những chương trình khác như thi hoa hậu, gây quỹ từ thiện… vì sẽ bị áp lực là mình sẽ làm không hay, do những thể loại này không phải sở trường của cô. Cô rất đam mê trong hai việc làm của mình, và luôn bỏ vào đó nhiều tâm huyết,” cô nói thêm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT