Friday, April 26, 2024

Ðêm nhạc ‘Ðến Vì Tình’ cùng nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng

Vũ Ðình Trọng/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Ðúng ngày lễ Father’s Day năm nay, Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu, khán giả yêu nhạc tại Orange County sẽ có dịp thưởng thức một chương trình ca nhạc đặc sắc mang chủ đề “Ðến Vì Tình” do nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng tổ chức tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708, lúc 1 giờ 30 phút trưa.

Ðây là đêm nhạc quy tụ rất nhiều ca nhạc sĩ được nhiều người yêu mến, trình diễn bốn dòng nhạc của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Vũ Thành An, và Hạ Ðỏ Bích Phượng.

Nhân dịp này, nhạc sĩ – nhà tổ chức Bích Phượng dành cho nhật báo Người Việt một cuộc nói chuyện về chương trình này.

Người Việt: Ðược biết trong dịp lễ Tình Yêu năm 2016, nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng cùng True Love Foundation đã tổ chức thành công chương trình nhạc đầu tiên mang chủ đề Love. Xin chị cho biết đôi nét về việc tổ chức chương trình năm nay với chủ đề Ðến Vì Tình.

Nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng: Tôi là người sáng lập True Love Foundation với mục đích giúp nhiều loại sinh hoạt cộng đồng ở địa phương, nhất là những hội từ thiện. Khi quyết định tổ chức chương trình nhạc thính phòng đầu tiên với chủ đề “Love,” tôi có tâm nguyện gởi tặng tất cả tiền lời của chương trình đến các hội từ thiện ghi trên poster, thay lời cảm ơn của tôi đến Thượng Ðế đã cho mình may mắn, có năng lực, cảm xúc và khả năng sáng tác nhiều bài nhạc cho đời… Dù tiền lời không là bao, nhưng vẫn giữ lời hứa của mình.

Năm nay với chương trình “Ðến Vì Tình” (Guided By Love), tôi vẫn làm như thế, sau khi trừ chi phí, tất cả tiền lời sẽ được gởi tặng (từ $200 đến $500) cho những hội từ thiện được liệt kê trên poster, nhất là Hội OC Autism vì hội này chưa xin được trợ cấp của chính phủ nên tài chánh còn eo hẹp.

Người Việt: Ý nghĩa của chủ đề “Ðến Vì Tình” mà chị muốn gởi đến người yêu nhạc?

Nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng: Tất cả chúng ta đến với nhau, làm việc với nhau, thân nhau, thương nhau, cũng đều xuất phát từ một góc tình cảm nào đó. Nếu ghét hay không thích nhau thì không nên gượng ép mà đến. Tôi thích sự thành thật và sợ điều giả dối. Nếu biết nhau mà sinh tình thì hãy đến với nhau để cùng nhau vui và yêu thương, sẽ mang lại cho nhau cảm giác ấm áp và nụ cười thoải mái, sẽ yêu cuộc sống, yêu con người chung quanh hơn…

Tôi thích nhìn chữ “Guided By Love” như thế, vì cảm thấy chữ “Love” ở đây quá tuyệt vời. Nó có thể mở ra một con đường đầy ánh sáng, điều khiển trái tim mình, bước chân mình, hướng về một phương trời hoàn mỹ.

Người Việt: Chương trình sẽ cống hiến cho khán giả bốn dòng nhạc?

Nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng: Chương trình sẽ gồm có ba phần: phần đầu và phần cuối là dòng nhạc của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Lam Phương và Vũ Thành An. Phần giữa, các ca sĩ sẽ trình diễn một số ca khúc của tôi. Ta có thể hình dung bốn bức tranh đầy âm thanh và màu sắc với những sắc thái khác biệt nhau. Khán giả sẽ tìm được nhiều điều mới lạ, sự rung động và giao cảm của từng phần trong chương trình nhạc thính phòng này.

Tôi rất quý mến ba nhạc sĩ đàn anh. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có đời sống khép kín nhưng tâm hồn rất rộng lượng. Nhạc sĩ Lam Phương luôn có nụ cười hiền lành, khoan dung; suy nghĩ của ông lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, dù sức khỏe hiện nay không được tốt lắm. Còn nhạc sĩ Vũ Thành An thì dù sinh hoạt tôn giáo và từ thiện nhưng trái tim ông vẫn nồng nàn cảm hứng… Nói chung, tôi cũng rất khâm phục tài năng cùng thích tánh tình hiền lành, nhẹ nhàng của ba ông.

Trong phần dòng nhạc của tôi, các ca sĩ sẽ luân phiên trình bày 10 nhạc phẩm của tôi, để khán giả có thể cảm nhận và đánh giá trọn vẹn dòng chảy lãng mạn của giai điệu, lời ca. Rất mong được sự đón nhận của khán giả.

Người Việt: Dòng nhạc của nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng dù mới xuất hiện vài năm gần đây, nhưng đã được người yêu nhạc đón nhận qua tiếng hát Ngọc Anh, Thương Linh… Xin chị cho biết thêm về cái duyên đối với âm nhạc của mình.

Nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng: Năm 1997, tôi có duyên được viết lời cho ca khúc “Lời Cảm Ơn” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Nhờ đó, tôi khám phá được trong dòng máu thơ văn mình đã có suối nguồn âm nhạc nên học thêm sáng tác nhạc ở trường Mỹ.

Ngoài ca khúc này, tôi cũng có duyên khi được viết lời hai ca khúc “Hào Niệm” và “Giọt Thời Gian” của nhạc sĩ Vũ Thành An. Hai ca khúc này sẽ được trình diễn trong chương trình “Ðến Vì Tình.”

Ðến nay, tôi đã phát hành được hai bộ CD (hai CD/bộ). Năm 2016 là bộ CD chủ đề “Love.” Trong chương trình này, tôi rất hân hạnh được giới thiệu bộ CD thứ hai mang tên “Ðến Vì Tình.” Và để cảm ơn mọi người, tôi rất hân hạnh được gởi tặng mỗi vé một bộ CD (hai dĩa) như món quà để quý vị tặng cha nhân ngày lễ Father’s Day.

Người Việt: Chương trình có rất nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng cùng xuất hiện, xin chị cho biết thêm về những ca nhạc sĩ góp mặt.

Nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng: Trong chương trình “Ðến Vì Tình,” khán giả sẽ bị những giọng ca chuyên nghiệp như Tuấn Ngọc, Ngọc Anh, Hà Trần, Ngọc Hạ, Ðình Bảo, Bích Vân, Thương Linh mê hoặc. Thêm vào đó, khán giả sẽ ngạc nhiên và thích thú trước ca nhạc sĩ khách mời đặc biệt như Khắc Quân (violinist), Quang Ngọc (pianist), Nguyễn Ðức Ðạt (guitarist), và đặc biệt là ca sĩ Quỳnh Lan.

Quỳnh Lan là ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn sau 1975 với biệt danh là “ca sĩ phòng trà” hay “người đàn bà với vóc dáng quyến rũ, ôm đàn với giọng hát liêu trai.” Sự xuất hiện của Quỳnh Lan với phong cách đặc biệt sẽ mang lại cho khán giả một hình ảnh đẹp, cuốn hút.

Nhóm nhạc nữ Phượng Cầm cũng mang một sắc thái hấp dẫn, vì gồm tám nữ ca nhạc sĩ trẻ tuổi, tài hoa. Tôi và nhạc sĩ Minh Phượng đã cùng sáng lập ra Phượng Cầm Band năm 2016 và hiện tại, tôi là manager, và Minh Phượng là music director cho ban nhạc nữ này. Một số thành viên Phượng Cầm học nhạc từ nhỏ ở Nhạc Viện Sài Gòn, và Huế, nên trình độ âm nhạc acoustic vững vàng. Trong chương trình này, Phượng Cầm sẽ giới thiệu một ca khúc của tôi.

Ban nhạc The Brothers gồm năm nhạc sĩ, trong đó Hoàng Bảo (keyboard) là trưởng ban nhạc. Ðây là ban nhạc nổi tiếng ở Orange County và thường xuất hiện trong các chương trình của trung tâm Thúy Nga, chương trình VStar (Ðài VFTV), Việt Thảo Show (Ðài S Channel). Ban nhạc có thêm Hoàng Công Luận là violinist đầy kinh nghiệm, cùng Vũ Anh Tuấn độc đáo với saxophone.

Một nhạc sĩ đặc biệt khác mà tôi hân hạnh được giới thiệu, đó là nhạc trưởng Thomas Ngô. Anh từng viết phối âm phối khí và biểu diễn nhiều buổi hòa nhạc lớn của nhạc trưởng Lê Văn Khoa, ban hợp xướng Ngàn Khơi, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, hay tổ chức những đêm nhạc thính phòng như Ðêm Nhạc Ngô Thụy Miên, Tình Ca Một Thuở, hay Ðêm Thi Ca Qua Âm Nhạc… Trong chương trình “Ðến Vì Tình,” khán giả sẽ được thưởng thức tài nghệ của anh trong vai trò nhạc trưởng ở một số tiết mục.

Ngoài ra, phải để đến sự đóng góp của hai MC duyên dáng Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Lê Bích Trâm.

Người Việt: Ðể tổ chức một chương trình nhạc với gần 30 ca nhạc sĩ không phải là điều đơn giản. Làm thế nào để chị thực hiện?

Nhạc sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng: Ðể thực hiện một chương trình đạt chất lượng về nghệ thuật, với nhiều thể loại âm nhạc, nhiều màu sắc là một điều không đơn giản. Mặt khác, tôi luôn muốn tạo cơ hội và khuyến khích những ca nhạc sĩ quen biết chưa có cơ hội đứng trên sân khấu nhiều, để họ thể hiện tài năng, do đó chương trình có khá nhiều ca nhạc sĩ tham gia.

Một chương trình nhạc thính phòng vừa acoustic vừa electric, vừa solo, song ca, tứ ca, ngũ ca, hợp ca 10 người hay nhiều hơn nữa thì càng khó khăn về mọi thứ (tài chánh, nhân lực, phân chia bố cục, nội dung, thời gian…). Biết thế nhưng tôi vẫn làm, và cố gắng vượt qua mọi trở ngại, thử thách. Tôi không ngại tốn kém, miễn sao làm chương trình hay cho khán giả hài lòng và mọi người hợp tác với nhau vui vẻ là được rồi.

Tất cả đều nhờ vào sự đam mê âm nhạc, nhờ vào đức tin và lòng biết ơn Thượng Ðế đã ban phước lành cho tôi sống kiên cường đến ngày hôm nay, dù bị vùi dập qua bao cơn sóng gió. Và nếu thành công, thì cũng dùng sự thành công đó giúp những người kém may mắn trong đời.

Người Việt: Cảm ơn nhạc sĩ đã chia sẻ nhiều điều về chương trình này.

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 23 tháng 5 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT