Friday, April 26, 2024

Tin phim Hàn giữa tháng 10

Trần Lãm Vi

Giải thưởng Buil Film Award 2016

Buil Film Award thuộc khuôn khổ BIFF đã xướng tên những người chiến thắng chung cuộc. Giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc này vừa kết thúc trong tuần rồi, những tên tuổi được xướng lên đều là những gương mặt đáng chú ý nhất của điện ảnh Hàn Quốc năm vừa qua. Những ngôi sao được lựa chọn như Dong Ju, Veteran hay các diễn viên như Lee Byung Hun, Son Ye Jin, Kim Eui Sung, Kim Tae Ri, Park So Dam… đều có những màn trình diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng

Best Film: Veteran

  1. Ðạo diễn xuất sắc nhất (Best Director): Lee Joon Ik (Dong Ju: Portrait of A Poet)
  2. Ðạo diễn mới xuất sắc nhất (Best New Director): Yoon Ga Eun (The World of Us).
  3. Kịch bản xuất sắc nhất (Best Screenplay): Shin Yeon-shick (Dong Ju: Portrait of A Poet)
  4. Quay phim xuất sắc nhất (Best Cinematography): Choi Young Hwan (Veteran)
  5. Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất (Best Art Direction): Ryu Seung Hee (The Handmaiden)
  6. Âm nhạc xuất sắc nhất (Best Music): Dong Ju: Portrait of A Poet
  7. Yu Hyun-mok’s Film Arts Award: Yeon Sang Ho (Train to Busan)
  8. Giải thưởng được đặt tên theo cố đạo diễn Yu Huyn Mok, vị đạo diễn nổi tiếng có rất nhiều đóng góp vào nền điện ảnh Hàn Quốc.

Giải thưởng Diễn Xuất

  1. Best Actor: Lee Byung Hun (Inside Men)
  2. Best Actress: Son Ye Jin (The Truth Beneath)
  3. Best Supporting Actor: Kim Eui Sung (Train To Busan)
  4. Best Supporting Actress: Park So Dam (The Priests)
  5. Best New Actor: Tae In Ho (Shadow Island)
  6. Best New Actress: Kim Tae Ri (The Handmaiden)

People’s Choice Award:

Park Chan Wook (Director of The Handmaiden)

Thông tin thêm:

– The Handmaiden là đại diện chính thức của Hàn Quốc tranh Cành Cọ Vàng ở Cannes với sự tham gia của Kim Min Hee, Kim Tae Ri, Ha Jung Woo, Jo Jin Woong.

– Veteran là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Ryu Seung Wan, là bom tấn số 1 phòng vé Hàn Quốc 2015 với hơn 13 triệu lượt vé, bộ phim với sự tham gia của Hwang Jung Min và Yoo Ah In.

– Dong Ju là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lee Joon Ik, bộ phim theo đuổi dòng phim tiểu sử với cách quay đen trắng, với sự tham gia diễn xuất của Kang Ha Neul và Park Jung Min. Lee Joon Ik cũng là người cầm trịch cho tác phẩm càn quét Rồng Xanh 2015 là Sado-The Throne (Song Kang Ho, Yoo Ah In).

– Train to Busan là tác phẩm live-action đầu tiên của nhà làm phim hoạt hình danh tiếng Yeon Sang Ho, bộ phim đạt 11 triệu vé, là tác phẩm ăn khách nhất Hàn Quốc 2016 cho đến hiện tại.

– The Truth Beneath không phải là một tác phẩm thành công về mặt thương mại, nhưng bộ phim rất được lòng giới chuyên môn khi ra mắt. Nữ chính của bộ phim là Son Ye Jin.

– The Inside Men mặc dù dán nhãn 19+ nhưng đạt đến hơn 9 triệu vé bán ra, là tác phẩm 19+ ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời đại với sự tham gia của Lee Byung Hun, Jo Seung Woo và Baek Yoon Shik.

Entourage lập kỷ lục phát sóng mới cho phim truyền hình Hàn Quốc

02-entourage

Bộ phim truyền hình mới sắp ra mắt của tvN “Entourage” dự kiến lên sóng đồng thời ở 9 quốc gia khác nhau trên khắp Châu Á, thiết lập một kỷ lục mới cho phim truyền hình Hàn Quốc. Một đại diện nhà sản xuất cho biết “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào thông báo rằng ‘Entourage’ sẽ được phát sóng trên 9 quốc gia khác nhau ở Châu Á. Nó đặc biệt có ý nghĩa bởi vì đây là lần đầu tiên một bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã khai thác một chủ đề độc đáo như vậy.”

Tập đầu tiên của “Entourage “dự kiến sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 11 lúc 11 giờ trên kênh tvN, và phát sóng đồng thời tại Trung Quốc thông qua các kênh truyền hình trực tuyến Tencent Video. Ba ngày sau đó sẽ phát trên tvN khắp Châu Á như Hồng Kông, Singapore, Ðài Loan, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Myanmar và Úc. Bộ phim cũng sẽ được phát sóng một tuần sau đó trên Mnet Nhật Bản.

Phim truyền hình “Entourage” làm lại từ series phim cùng tên rất phổ biến của Mỹ. Nội dung xoay quanh một ngôi sao điện ảnh và đội ngũ của mình cùng nhau xoay sở giúp anh vươn lên hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí của Hollywood.

“Entourage” qui tụ dàn diễn viên diễn khách mời hùng hậu với các tên tuổi lớn như Ha Jung-woo, Song Ji-hyo, Kang Ha Neul, Jin Goo, Clara, Lee Tae-im, Park Chan-wook và Kim Tae-ri. Seo Kang Joon đóng vai Young Bin một diễn viên trẻ đang lên, Park Jung Min đóng vai bạn thân, đồng thời là quản lý tốt của anh, Lee Dong-hwi vào vai người bạn thời thơ ấu, còn nam diễn viên Lee Kwang Soo đóng vai một diễn viên bình thường (chuyên đóng vai phụ) và là anh họ của Young Bin. Jo Jin Woong tham gia với vai đại diện công ty quản lý cũng là người giúp Young Bin vươn lên thành ngôi sao hàng đầu.

My Annoying Brother ra mắt tháng 11

03-my-annoying-brother

Cuối tháng 11 này sẽ mang đến cho Hàn Quốc niềm vui với những khoảnh khắc cảm động, chính là Jo Jungsuk và Do Kyungsoo, hai người sẽ thể hiện một câu chuyện hài hước về tình anh em trong “My Annoying Brother” (Ðạo diễn Kwon Sookyung).

Từ các phim điện ảnh “Architecture 101” (2012), “The Face Reader” (2013) cho đến truyền hình “Jealousy Incarnate” (2016), Jo Jungsuk đã chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng những vẻ ngoài và tính cách khác biệt. Trong phim, anh đóng vai Go Doosik, một tên bịp bợm với 10 tội danh, lợi dụng tai nạn không may của em trai để thoát cảnh tù tội. Do Kyungsoo (EXO D.O.) nhận được sự chú ý từ các vai diễn điện ảnh và truyền hình, được coi là một bluechip của Chungmuro, sẽ vào vai Dooyoung, một vận động viên judo nổi tiếng nhưng gặp phải tai nạn bất ngờ. Bộ phim kể về cuộc sống chung một mái nhà giữa người anh trai với tâm địa xấu xa và người em trai mù lòa qua lăng kính hài hước. Diễn xuất tinh tế và tương tác nhịp nhàng giữa hai diễn viên sẽ mang đến cho người xem tiếng cười vui vẻ trong quý cuối cùng của năm này.

Xác nhận công chiếu vào cuối tháng 11, bộ phim đã thu hút sự quan tâm với poster độc đáo đầu tiên “sự trở lại của người anh.” Chỉ đơn giản là bóng của hai diễn viên nhưng poster đã làm nổi bật được tính hài hước của câu chuyện. Hơn nữa, lời đề tựa phụ “Không phải ai mà lại là anh ta quay về nhà!” đã khơi thêm sự tò mò về những gì sẽ xảy ra khi Doosik, một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc đời Dooyoung.

Bộ phim sắp ra mắt được mong chờ đặc biệt hơn khi đội ngũ sản xuất tạo nên “My Annoying Brother” chính là những người đã làm nên “Miracles in Cell Number 7” (2013). “Secretly, Greatly” (2013) và “Accidental Detective” (2015) vừa hài hước nhưng cũng đầy cảm động. “My Annoying Brother” sẽ ra rạp từ cuối tháng 11, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai diễn viên thủ vai hai anh em, cũng như sự phối hợp và đam mê xuất chúng của họ.

Lần đầu tiên Mỹ làm phim truyền hình từ kịch bản của 1 Drama Hàn Quốc

04-my-lawyer

Truyền hình CBS của Mỹ làm lại phim truyền hình My Lawyer, Mr. Jo (Luật Sư Kì Quặc) của Hàn Quốc, loạt hit phim truyền hình của đài KBS “My Lawyer, Mr. Jo.” với các diễn viên Park Shin Yang và Kang Sora, sẽ được đài CBS – Một trong ba đài truyền hình lớn nhất của mạng lưới TV Mỹ tiến hành 1 phiên bản làm lại.

Dựa trên loạt Webtoon cùng tên – My Lawyer, Mr. Jo kể về một công tố viên tài giỏi, là một ngôi sao sáng trong giới luật, đã từ bỏ công việc của mình ở văn phòng công tố sau khi phát hiện những việc tham nhũng nội bộ trong cơ quan hành pháp lớn nhất ngành, và anh bắt đầu lại cuộc sống như một luật sư bảo vệ lẽ phải đứng về phía người nghèo, sau 3 năm sống lang thang như người vô gia cư.

CBS sẽ hợp tác với 3AD – công ty quản lý của nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-0) để tiến hành các phiên bản làm lại. Và bộ phim sẽ có tiêu đề là Exhibit A, lấy bối cảnh chính ở Los Angeles, phản ánh những khía cạnh đời sống của cả Hàn Quốc-Mỹ. Với sự giúp đỡ của một luật sư đầy nhiệt huyết (nhân vật của Kang Sora trong bản gốc) ông sẽ thực hiện công việc của một luật sư bảo vệ những người yếu thế.

My Lawyer, Mr Jo với câu chuyện cảm động đã từng ghi nhận mức đánh giá lượng khán giả rất ấn tượng tại Hàn Quốc 17.3%. Ðây sẽ là phiên bản phim truyền hình làm lại đầu tiên của Mỹ từ một kịch bản của Hàn Quốc.

Because I Love You tung poster và trailer

05-because-i-love-you

Phim “Because I Love You” đã tung trailer và poster chính thức! Dàn diễn viên ngôi sao bao gồm Kim Yoo Jung, Cha Tae Hyun, Sung Dong Il, Seo Hyun Jin, Im Joo Hwan cùng các diễn viên khác, hứa hẹn sẽ làm nên một bộ phim hài xuất sắc.

“Because I Love You” kể câu chuyện về một nhà soạn nhạc thiên tài, Cha Tae Hyun, người có được khả năng kết nối tâm hồn người khác sau một vụ tai nạn. Với sức mạnh siêu nhiên này, anh đóng vai trò như một sứ giả tình yêu để giúp đỡ những người cảm thấy lúng túng và bất lực khi tình yêu đến. Kim Yoo Jung là một học sinh trung học và là trợ lý của anh. Các bạn sẽ xem được toàn bộ câu chuyện khi phim ra mắt trong tháng 11 tới.

Park Seo Joon và Kang Ha Neul vai chính trong phim “Young Cop”

Hai diễn viên đã được chọn vào vai nam chính của phim có tên “Young Cop,” kể về câu chuyện của hai sinh viên học viện cảnh sát chứng kiến một vụ bắt cóc ngay trước mắt và họ tham gia vào cuộc điều tra.

Park Seo Joon vào vai một sinh viên tinh nghịch nhưng có trái tim ấm áp; Hwang Ki Joon và Kang Ha Neul vào vai bạn của Hwang Ki Joon. Young Cop được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Joo-Hwan (“Koala”). Bộ phim sẽ khởi quay vào cuối năm nay và ra rạp vào nửa cuối năm 2017.

Tác giả tiểu thuyết Moonlight Drawn by Clouds khen ngợi dàn diễn viên chính

07-yoon-yi-soo

Tác giả tiểu thuyết “Moonlight Drawn By Clouds” Yoon Yi Soo vừa có cuộc phỏng vấn với Joynews 24, qua đó cô chia sẻ cảm giác đẹp lòng mình với bộ phim, đặc biệt là với 3 diễn viên chính: Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jung Jin Young đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Khi được hỏi nhân vật nào trong phim làm cô ray rứt nhất, cô đáp:

“Kim Yoon Sung (vai diễn của Jung Jin Young) là ngón tay đau nhất của tôi trong bộ tiểu thuyết (ý nói nhân vật làm cô thấy khổ tâm nhất). Trong truyện, Yoon Sung được ông mình dạy thành người đối địch với Lee Yeong. Cậu phải học cách mỉm cười và việc thể hiện cảm xúc thật của mình là điều xa lạ với cậu. Cậu rất yêu một người, nhưng vì hoàn cảnh bất khả kháng mà không thể có được cô ấy nên cậu rất đau khổ. Tôi ngạc nhiên vì Jin Young nhìn rất giống với hình vẽ minh họa nhân vật này. Thật ngạc nhiên là trong đời thực cũng có một người mang nét đẹp trai như cậu ấy.”

Về Park Bo Gum, cô chia sẻ: “Thực ra tôi là fan của Park Bo Gum. Tôi đã thích cậu ấy từ khi xem Reply 88, vẫn nhớ khi Choi Taek được hỏi: ‘Cậu nhớ mẹ nhất khi nào?’ và câu trả lời của cậu là ‘Mỗi ngày.’ Cảnh đó đã chạm đến tâm hồn tôi. Sau đó tôi được biết cậu ấy nhận vai diễn này, và khi nhìn thấy poster nhân vật của Thế Tử Hyo Myeong, tôi đã nghĩ cậu ấy chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vai diễn này.”

Và cô nói về Kim Yoo Jung với những lời khen ngợi: “Cô bé giống như một diễn viên được gửi đến từ bầu trời ấy. Tôi tự hỏi làm thế nào một diễn viên tuổi còn quá trẻ như vậy có thể diễn xuất hay và chiếm được trái tim khán giả một cách hoàn hảo như thế. Trong tập 10 của phim, khi Raonie khóc, tôi thấy buồn đến khóc theo. Chính vì vậy mà tôi nghĩ cô bé là nữ diễn viên được gửi đến từ bầu trời.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT