Wednesday, April 24, 2024

Báo động lầm gây rối loạn phi trường Los Angeles

LOS ANGELES, California (AP) – Các báo cáo sai lầm về một người đàn ông nổ súng trong phi trường quốc tế Los Angeles vào tối ngày Chủ Nhật đã khiến gây ra tình trạng hoảng sợ và rối loạn khi hành khách phải di tản ra khỏi phi cảng và các chuyến bay bị đình trệ.

Một cuộc lục soát tiến hành sau đó cho thấy không có kẻ nổ súng và cũng không có phát súng nào bắn ra, theo phát ngôn viên sở cảnh sát Los Angeles, ông Andy Neiman. Các báo cáo là có nổ súng thực ra là do các tiếng động lớn và cảnh sát hiện vẫn còn đang điều tra để tìm nguồn gốc của các tiếng động này, theo ông Neiman.

Giới chức phi trường cho hay một người mặc trang phục hóa trang là hiệp sĩ Zorro đã bị tạm giữ trong vụ này, nhưng hiện chưa biết là người này có liên hệ gì đến vụ di tản này hay không.

Báo động lầm đã gây ra tình trạng hỗn loạn khi hành khách bị dồn từ bên trong các phòng đợi ra ngoài đường hay ở phi đạo. Với ba khu vực trong phi cảng bị khóa chặt, đường xá bị đóng và các chuyến bay bị giữ phải bay vòng vòng trên trời, tình trạng rối loạn đã vô cùng trầm trọng.

Phi cảng Los Angeles và các con đường dẫn vào phi trường hoàn toàn được mở lại vào lúc 11 giờ tối, khoảng 2 giờ sau khi có báo động nổ súng. Tuy nhiên, người sử dụng phi trường vẫn phải chờ đợi hàng giờ mới vào được bên trong vì tất cả mọi người đều phải qua cổng kiểm soát an ninh.

Vụ này xảy ra chỉ ít ngày sau khi có vụ báo động lầm khác khiến phi trường Kennedy ở New York phải di tản.

Trong vụ đó, cảnh sát cho hay sự hò reo vui mừng liên quan đến Thế Vận Hội ở Rio có thể gây ra tiếng ồn tưởng lầm là tiếng súng, và các phản ứng dây chuyền sau đó khiến mọi người đều hốt hoảng.

Phi trường Los Angeles từng có vụ nổ súng thật sự vào Tháng Mười Một năm 2013 khi một người bắn chết một nhân viên an ninh và làm bị thương ba người khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT