Thursday, April 25, 2024

Bộ Trưởng Mattis: Mỹ không có ý chiếm dầu của Iraq

BAGHDAD, Iraq (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis hôm Thứ Hai cho hay Mỹ không có ý định chiếm đoạt các mỏ dầu của Iraq, bác bỏ ý tưởng Tổng Thống Donald Trump từng đưa ra trước đây khiến giới lãnh đạo Iraq lo ngại.

Chuyến viếng thăm không được báo trước của ông Mattis tại Iraq diễn ra trong lúc chiến dịch đánh bật thành phần ISIS ra khỏi khu vực Tây Mosul tiếp tục sang đến ngày thứ nhì và Ngũ Giác Ðài đang tính đến các phương cách đẩy mạnh nỗ lực chống ISIS ở Iraq và Syria.

Các nỗ lực này có thể bị trở ngại bởi mối đe dọa về dầu hỏa của ông Trump cũng như việc ông đưa Iraq vào lệnh cấm đến Mỹ, hai vấn đề gây nhiều giận dữ ở Iraq và khiến giới lập pháp quốc gia này đòi hỏi Thủ Tướng Haider al-Abadi phải giảm bớt hợp tác với Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nơi đây trong căn phòng này, tất cả chúng ta ở Mỹ đều trả tiền cho dầu hỏa và khí đốt sử dụng, và tôi chắc chắn rằng chúng a sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai, ông Mattis nói với các ký giả tháp tùng. “Chúng ta không đến Iraq để chiếm đoạt dầu hỏa của ai,” ông Mattis nói.

Phát biểu này của ông Mattis có thể giúp người Iraq yên tâm phần nào. Tuy nhiên sự căng thẳng xảy ra vào một giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống ISIS, với hai chiến dịch đang xảy ra: tái chiếm Tây Mosul và khởi sự đánh vào Syria để đẩy ISIS ra khỏi Raqqa, thủ đô của nhà nước Hồi Giáo mà ISIS loan báo thành lập.

Theo hạn định do Tổng Thống Trump đưa ra, ông Mattis chỉ có một tuần để đưa đề nghị về một chiến lược nhằm đẩy mạnh cuộc chiến và đánh bại ISIS. Và đề nghị nào cũng cần đến sự hợp tác giữa quân đội Mỹ cùng đồng minh và lực lượng quân sự địa phương – bao gồm các đơn vị chính phủ Iraq cũng như thành phần dân quân.

“Chúng tôi đang tìm hiểu tình hình hiện nay để làm việc cùng nhau và chiến đấu cạnh nhau,” ông Mattis nói.

Khi được hỏi về lệnh cấm vào Mỹ, ông Mattis nói rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới người Iraq nào từng chiến đấu cạnh quân đội Mỹ.

Tỉ phú Warren Buffett đầu tư $10 tỉ vào kỹ nghệ hàng không Mỹ

Tuy nhiên vấn đề dầu hỏa có thể khó khăn hơn. Ông Trump nêu lên việc này trong thời gian vận động tranh cử và nhắc lại hồi cuối tháng qua khi đến thăm cơ quan CIA.

“Chiến lợi phẩm thuộc về kẻ chiến thắng,” ông nói với các giới chức tình báo.

“Chúng ta đáng lẽ ra nên giữ phần dầu hỏa,” ông cho nay. “Nhưng, OK có thể các bạn sẽ có một cơ hội nữa.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT