Friday, April 26, 2024

Bộ Tư Pháp Mỹ muốn thêm thời gian để nộp chứng cớ nghe lén

WASHINGTON DC (AP) – Đến hạn định hôm Thứ Hai, Bộ Tư Pháp Mỹ yêu cầu các giới chức Hạ Viện cho thêm thời giờ để tìm chứng cớ hỗ trợ cho cáo buộc của Tổng Thống Donald Trump cho rằng người tiền nhiệm của ông đã ra lệnh nghe lén tòa cao ốc Trump Tower ở New York trong thời gian tranh cử.

Lời yêu cầu này được đưa ra trong lúc Tòa Bạch Ốc có vẻ muốn làm giảm nhẹ các cáo buộc từ phía ông Trump.

Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện cho hay sẽ cho Bộ Tư Pháp tới ngày 20 Tháng Ba để tuân hành yêu cầu cung cấp chứng cớ. Đó cũng là ngày ủy ban có cuộc điều trần đầu tiên về cuộc điều tra liên quan tới việc Nga can dự vào bầu cử năm 2016 ở Mỹ, cũng như những liên lạc có thể có giữa các phụ tá ông Trump với Nga.

Một phát ngôn viên cho vị chủ tịch ủy ban nói rằng nếu Bộ Tư Pháp không đáp ứng được hạn định mới, ủy ban có thể dùng quyền triệu tập của mình để có thêm dữ kiện.

“Nếu ủy ban không có được câu trả lời vào lúc đó, thì sẽ hỏi về việc này trong cuộc điều trần hôm 20 Tháng Ba và có thể phải dùng tiến trình bắt buộc nếu các câu hỏi của chúng tôi tiếp tục không được trả lời,” theo lời ông Jack Langer, phát ngôn viên của Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, Dân Biểu Devin Nunes (Cộng Hòa, California).

Lời cáo buộc của Tổng Thống Trump, rằng cựu Tổng Thống Obama đã ra lệnh nghe lén tòa cao ốc Trump Tower ở New York trong thời gian tranh cử, nay đang khiến chính phủ của ông Trump gặp khó khăn. Cho đến nay, các giới chức chính phủ, dù là tân hay cựu, đều không có chứng cớ gì cho thấy chính quyền Obama ra lệnh nghe lén Trump Tower. Tuy nhiên, các phụ tá của ông Trump ngần ngại không muốn nói ngược lại ông trước công chúng.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer, hôm Thứ Hai tìm cách “lập lại cho rõ hơn” về phát biểu qua Twitter của ông Trump, nói rằng tổng thống không dùng chữ wiretap-nghe lén theo nghĩa đen, giải thích rằng ông Trump viết chữ wiretap giữa hai dấu ngoặc kép.

“Tổng thống dùng chữ này trong hai dấu ngoặc để nói chung chung về việc do thám và các hoạt động khác,” ông Spicer nói. Ông cũng cho rằng Tổng Thống Trump không cáo buộc cựu Tổng Thống Barack Obama, dù rằng đã nêu đích danh, mà chỉ nói đến các hoạt động của chính quyền này.

Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, do Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina) và Sheldon Whitehouse (Dân Chủ, Rhode Island) đứng đầu cũng đòi quyền Thứ Trưởng Tư Pháp Dana Boente và Giám Đốc FBI James Comey phải cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc xin trát nghe lén cũng như các trát của tòa.

Ông Trump hiện gặp nhiều chỉ trích về cáo buộc nêu trên. Việc nghe lén một công dân Mỹ đòi hỏi phải có phép đặc biệt của tòa án và ông Trump, với tư cách là Tổng Thống Mỹ, có toàn quyền để bạch hóa các tin tức này. (V.Giang)

Thanh niên Mỹ gốc Việt đột nhập Tòa Bạch Ốc được tại ngoại hầu tra

MỚI CẬP NHẬT