Friday, April 26, 2024

North Carolina: Miễn tố cảnh sát viên bắn chết người da đen

CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Một cảnh sát viên “hành xử đúng luật” khi nổ súng bắn chết một người đàn ông da đen có võ trang ở thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, hồi Tháng Chín, và sẽ không bị truy tố tội hình sự vì đã sử dụng võ khí làm chết người, theo văn phòng biện lý địa phương hôm Thứ Tư.

Cảnh sát viên Brentley Vinson có lý do chính đáng để tin rằng ông và một số cảnh sát viên khác bị sự đe dọa từ ông Keith Scott, 43 tuổi, người họ thấy có cầm khẩu súng khi đối đầu với ông trong bãi đậu xe của một khu chung cư ở Charlotte.

Biện Lý Andrew Murray cho hay trong một cuộc họp báo rằng: “Người ta có thể nghe thấy các cảnh sát viên ít nhất là 10 lần đã ra lệnh cho ông Scott phải buông súng, dựa theo các hình ảnh video thu được, nhưng ông Scott không tuân theo các lệnh này.”

Quyết định không truy tố cảnh sát viên Vinson tạo sự lo ngại rằng sẽ có thêm các cuộc biểu tình phản đối mới ở Charlotte, thành phố lớn nhất của tiểu bang North Carolina và là một trung tâm ngân hàng của Mỹ.

Cái chết của ông Scott hôm 20 Tháng Chín tạo ra một tuần lễ biểu tình phản kháng, đôi khi trở thành bạo động, đưa thành phố này vào danh sách các điểm nóng trên nước Mỹ do cảnh sát nổ súng bắn chết đàn ông da đen, nhiều người trong số này không võ trang.

Gia đình ông Scott cho hay họ “vô cùng thất vọng” với quyết định của Biện Lý Murray, nhưng kêu gọi “mọi người hãy cùng hợp tác với nhau để sửa đổi hệ thống đã cho phép việc này xảy ra.” (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Chỉ 25% dân Mỹ muốn ông Trump bỏ Obamacare

MỚI CẬP NHẬT