Thursday, March 28, 2024

Trump: Mỹ không hẳn phải theo chính sách ‘một Trung Quốc’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump hôm Chủ Nhật đã đặt vấn đề là liệu Mỹ có phải tuân theo chính sách đã có từ mấy thập niên nay, theo đó Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự không quan tâm về phản đối của Bắc Kinh liên quan đến việc ông nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Đài Loan.

“Tôi hoàn toàn hiểu chính sách ‘một Trung Quốc,’ nhưng tôi không hiểu tại sao chúng ta phải tuân thủ chính sách này, trừ phi chúng ta có thỏa thuận với Trung Quốc liên quan điều này với những vấn đề khác, kể cả thương mại,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn dành cho hệ thống truyền hình Fox News hôm Chủ Nhật, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Quyết định của ông Trump về việc nhận cú điện thoại chúc mừng của nữ tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, hôm 2 Tháng Mười Hai đã gây ra sự phản đối của Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày thống nhất, bằng võ lực nếu cần.

Việc ông Trump đặt vấn đề liên quan đến chính sách ngoại giao của Mỹ đã có từ lâu nay có thể làm Bắc Kinh giận dữ hơn nữa và các phân tích gia chính trị nói rằng có thể gây ra cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc nếu đẩy quá đà.

Sau cuộc điện đàm của ông Trump, một giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng chính phủ Mỹ đã nói chuyện với phía Trung Quốc để nhấn mạnh rằng lập trường “một Trung Quốc” của Mỹ hiện không thay đổi, theo Reuters.

Ông Trump dự trù đề cử thống đốc tiểu bang Iowa, ông Terry Branstad, làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Ông Branstad từng gặp ông Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Quốc, nhiều năm trước đây khi ông, lúc đó chỉ là một giới chức cấp tỉnh, viếng thăm Mỹ theo chương trình trao đổi của Bộ Ngoại Giao. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT