Monday, April 15, 2024

Chủ tịch Ủy Ban Thanh Tra Hạ Viện từ nhiệm, gây lo ngại điều tra TT Trump

ALPINE, Utah (AP) – Dân Biểu Jason Chaffetz (Cộng Hòa-Utah) hôm Thứ Năm loan báo sẽ từ nhiệm khỏi Quốc Hội tháng tới, nói rằng một cuộc “khủng hoảng tuổi hồi xuân” khiến ông phải rời khỏi chức vụ chủ tịch Ủy Ban Thanh Tra Hạ Viện khi cơ quan này mới bắt đầu cuộc điều tra việc Tổng Thống Donald Trump bãi nhiệm giám đốc FBI James Comey.

Loan báo của ông Chaffetz, 50 tuổi, là biến chuyển mới nhất trong cuộc điều tra của Quốc Hội, hiện do phía đảng Cộng Hòa kiểm soát, nhắm vào Tổng Thống Trump.

Ông Chaffetz loan báo việc này chỉ một ngày sau khi ông gửi tweet nói rằng ông mời cựu giám đốc FBI James Comey ra điều trần tuần tới trước ủy ban do ông lãnh đạo.

Ông Comey bị giải nhiệm hồi tuần qua giữa khi có cuộc điều tra của FBI liên quan đến các nghi ngờ cho rằng ủy ban tranh cử của ông Trump đồng lõa với Nga để ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Chaffetz chỉ vừa khởi sự nhiệm kỳ thứ năm của ông. Ông từng ráo riết điều tra bà Hillary Clinton trước cuộc bầu cử 2016.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông Trump làm đời sống chính trị của ông Chaffetz phức tạp hơn.

Ông rút lại sự ủng hộ dành cho ông Trump hồi năm ngoái sau khi có các tin tức về việc ông Trump khoe bốc hốt phụ nữ, rồi sau đó lại tái ủng hộ ngay trước khi FBI loan báo mở lại cuộc điều tra bà Clinton về vụ điện thư.

Ông Chaffetz nói rằng ông bàng hoàng trước việc hai người con lớn của ông sẽ dọn khỏi tiểu bang Utah và thấy rằng ông và bà vợ nay sẽ ở trong căn nhà trống trải.

“Tôi như đang có cuộc khủng hoảng tuổi hồi xuân. Tôi nay 50 tuổi và hàng ngày phải ngủ trên tấm nệm trong căn phòng ở Washington,” ông Chaffetz nói về đời sống dân biểu Quốc Hội Liên Bang hiện nay của ông.

“Tôi yêu thương gia đình tôi và đó là lý do mạnh mẽ nhất để có quyết định này,” ông Chaffetz cho hay.

Có tin nói ông dự trù sẽ về làm việc cho Fox News và có thể tranh cử chức thống đốc Utah. (V.Giang)

Theo Liên Hiệp Quốc, 10 triệu dân Bắc Hàn bị thiếu ăn

MỚI CẬP NHẬT