Thursday, April 25, 2024

Mỹ có thêm 138,000 việc làm tháng qua, thất nghiệp xuống còn 4.3%

WASHINGTON, DC (AP) – Giới chủ nhân Mỹ không nhận thêm người nhiều như dự trù trong Tháng Năm, chỉ tạo thêm 138,000 việc làm. Tuy vậy, con số việc mới này cũng đủ để đưa mức thất nghiệp xuống thấp hơn.

Bản báo cáo của Bộ Lao Động đưa ra tại Washington, DC sáng ngày Thứ Sáu cho hay mức thất nghiệp nay là 4.3% so với 4.4% tháng trước đó.

Con số người được nhận đi làm trong Tháng Tư và Tháng Năm được điều chỉnh lại cho chính xác, giảm 66,000 so với con số loan báo lúc đầu.

Trong ba tháng qua, con số trung bình của việc làm mới mỗi tháng là 121,000, ít hơn so với con số 181,000 trong thời gian 12 tháng trước đó.

Mức lương giờ chỉ tăng trung bình khoảng 2.5% cũng trong 12 tháng qua.

Các nhà hàng và công ty cung cấp dịch vụ y tế là những nơi nhận thêm nhiều người nhất.

Các dịch vụ liên quan đến thực phẩm nhận thêm 30,000 người, trong khi y tế nhận 24,300 người. Lãnh vực xây cất nhận 11,000 người.

Trong khi đó, các công ty sản xuất, công ty bán lẻ và cơ sở công quyền giảm nhân viên trong tháng qua.

Nhưng dù mức phát triển việc làm có chậm lại trong tháng qua, nền kinh tế Mỹ được coi là đang vận hành ở mức vừa phải, không quá mạnh mà cũng không quá yếu, với mức phát triển là 2%.

Số nhà kinh tế dự đoán có một cuộc suy trầm nữa cũng không nhiều, một phần vì sự phục hồi từ sau cuộc Đại Suy Trầm trước đây tuy chậm chạp nhưng cứ đều đặn, và cũng vì không có các áp lực thường dẫn tới suy trầm.

Con số Bộ Lao Động báo cáo hàng tháng dựa trên ước tính có bao nhiêu việc vừa được tạo ra, đem so sánh với bao nhiêu công việc ước tính là bị mất đi.

Nếu mức thu nhận tiếp tục ở con số hiện nay, chẳng bao lâu sẽ vượt mức tăng trưởng dân số, và mức thất nghiệp sẽ còn xuống thấp hơn mức 4.3% hiện nay. (V.Giang)

Philippines tìm cách nhận dạng kẻ tấn công sòng bài ở Manila làm 36 người chết

MỚI CẬP NHẬT