Friday, April 26, 2024

Mỹ: Công nhân trẻ gặp khó khăn khi tìm việc

NEW YORK CITY, New York (NV) – Bất kể bạn vừa tốt nghiệp đại học với ngành gì, thị trường việc làm là chốn chông gai đối với công nhân trẻ, và dĩ nhiên có bằng đại học vẫn tốt hơn.

Theo trang mạng Shutterstock/NY Times, dữ kiện hồi Tháng Chín 2015 cho thấy, sinh viên tốt nghiệp gần đây bị thất nghiệp ở mức 4.9%.

Ngược lại công nhân trẻ không có bằng đại học có mức thất nghiệp trung bình là 10%.

Đối với học sinh mới xong trung học, mức thất nghiệp còn tệ hơn nhiều, đến 17.8%.

Ngoài ra công nhân trẻ vẫn luôn khó tìm việc so với đối tác lớn tuổi hơn vì nhóm sau có kinh nghiệm.

Hơn nữa kinh tế hồi phục chậm đối với người mới xong trung học hơn là đối với người mới tốt nghiệp đại học.

Trong khi có bằng cấp được thuận tiện hơn trong thị trường việc làm nhưng sự khác biệt cũng còn tùy theo ngành bạn học.

Nhưng tệ hơn cả là trường hợp chưa có cả bằng tốt nghiệp trung học.

Anh Adam McKinley, 18 tuổi, người bỏ học nửa chừng ở Baltimore hồi năm ngoái vì cần kiếm việc làm.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Anh tạm vào làm ở tiệm Dunkin’s Donuts, trong khi tìm việc tại các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và kho hàng.

Nhưng vì hầu hết các nơi chỉ nhận đơn xin việc trên Internet, anh McKinley than rằng anh không hiểu sao vẫn không bao giờ nghe họ gọi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT