Tuesday, May 7, 2024

9 đôi vợ chồng kiện cơ sở thụ tinh nhân tạo vì làm hư phôi

NEWPORT BEACH, California (NV) – Thêm chín đôi vợ chồng khởi kiện một nhà cung cấp dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm IVF, nói rằng nhà cung cấp này phá hủy phôi của họ nhưng vẫn cấy các phôi không sống được bất chấp sự thật rằng chuyện này bất khả thi, theo Đài ABC News.

Trong một vụ kiện chung đệ trình hôm Thứ Ba, 23 Tháng Tư, các đôi vợ chồng cáo buộc rằng nhân viên tại Ovation Fertility tọa lạc ở Newport Beach, California, cho phôi tiếp xúc với lượng “độc chất” gây chết người. Các đôi vợ chồng tham gia quá trình cấy ghép phôi thai không sống được từ 18 tới 30 Tháng Giêng 2024, nhưng không có trường hợp nào thành công.

Vụ kiện cho hay ban đầu các đôi vợ chồng đổ lỗi cho chính họ và cơ thể của họ trong khoảng thời gian sau khi mang thai thất bại – một số thậm chí còn phải khám sức khỏe để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra – cho tới cuối Tháng Hai và đầu Tháng Ba khi Ovation Fertility bắt đầu tiết lộ với các bác sĩ của họ rằng có điều gì đó không ổn ở phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm (Hình minh họa: Edward Jenner/Pexels)

Vụ kiện cáo buộc rằng Ovation Fertility chỉ tiết lộ có điều bất thường khi một số bác sĩ phụ sản đặt câu hỏi vì sao tỷ lệ thành công ở phôi được rã đông là 0% trong hai tuần, trong khi tỷ lệ thành công thường là 75%.

Hai đôi vợ chồng khác cũng đệ đơn kiện tương tự vào tuần trước nói rằng phôi thai của họ bị phá hủy khi một nhân viên phòng thí nghiệm sử dụng hydrogen peroxide không đúng cách thay vì dung dịch vô trùng trong lồng ấp.

Chín đôi vợ chồng đứng ra tố cáo hôm Thứ Ba đang khởi kiện vì nhiều lý do, gồm có cả sơ suất; bạo hành y tế; che giấu; cố ý xuyên tạc; mô tả sai lạc; quy trình tuyển mộ, lưu nhiệm, và giám sát nhân viên cẩu thả; vô tổ chức, và đang tìm kiếm một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn.

Ovation Fertility nói với ABC News trong một tuyên bố hôm Thứ Ba rằng họ có sẵn các quy trình để bảo vệ “sức khỏe và giúp các phôi thai mà chúng tôi chăm sóc được bảo tồn trọn vẹn.”

“Chúng tôi liên lạc sát sao với một số bệnh nhân đang bị ảnh hưởng kể trên từ lúc vấn đề xảy ra. Chúng tôi vô cùng cảm tạ vì có cơ hội giúp bệnh nhân tạo dựng gia đình và sẽ tiếp tục thực hiện cũng như thực thi các quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ tiến trình thụ tinh,” Ovation Fertility cho biết.

Vụ kiện cáo buộc rằng Ovation Fertility viện dẫn với các bác sĩ nhiều lý do khác nhau dẫn tới tỷ lệ thành công là 0%, gồm có đổ lỗi cho nhiệt độ, độ pH, lượng carbon dioxide và các mức độ của các loại khí khác cũng như trục trặc trong lồng ấp – nhưng bệnh nhân được cho biết và tin rằng nhân viên dùng hydrogen peroxide thay vì nước cất.

Theo đơn kiện, các nguyên đơn được cho là thông báo rằng hoạt động của Ovation có nhiều lỗ hổng về năng lực, gồm có việc thuê nhân viên thiếu kinh nghiệm, tay nghề kém cỏi, không đủ trình độ và chưa qua đào tạo để giảm bớt chi phí và tối đa hóa lợi nhuận bằng tiền của bệnh nhân.

Các đôi vợ chồng cáo buộc rằng một trong những nhà nghiên cứu phôi học của Ovation trước đây đông lạnh nhầm phôi với dụng cụ không phù hợp, làm mất phôi trong tiến trình sinh thiết và tiến hành sinh thiết phôi không chuẩn xác, dẫn tới tổn hại và/hoặc thoái hóa phôi – và Ovation biết được những sai sót dẫn tới việc mất hoặc phá hủy phôi, vụ kiện cáo buộc.

Các nguyên đơn đang yêu cầu một khoản tiền bồi thường chưa rõ là bao nhiêu.

Brooke Berger, 37 tuổi và chồng bà, Bennett Hardy, 33 tuổi, nằm trong số những người có tên trong vụ kiện mới. Berger nói với ABC News hôm Thứ Hai rằng bà và Hardy phải khổ sở với các vấn đề sinh sản và bắt đầu thụ tinh ống nghiệm ở Colorado, nơi họ sinh sống vào thời điểm đó, mùa Hè năm 2022.

Lần chuyển dạ đầu tiên dẫn tới có thai ngoài tử cung, Berger kể. Berger nói rằng bà cần phải phẫu thuật và bà phải cắt bỏ một trong những ống dẫn trứng nên phần phôi còn lại sẽ cho đông lạnh.

Khi Hardy tìm được việc làm ở Quận Orange, ông và Berger chuyển tới Fullerton – cách Los Angeles 25 dặm (40.2 kilometer) về hướng Đông Nam – nơi họ hiện đang cư trú vào Tháng Bảy 2023. Họ chuyển phôi tới Ovation Fertility  vì đây là phòng khám mà bác sĩ mới của họ làm việc, vào Tháng Mười Một năm 2023, Berger cho biết.

Trong vụ kiện, Berger và Bennett, cùng với các đôi vợ chồng còn lại, cáo buộc rằng Ovation Fertility “cẩu thả và sai trái … khi cho phôi thai tiếp xúc với hàm lượng hydrogen peroxide gây chết người (hoặc một số chất ăn da khác), làm các phôi chết.” Vụ kiện cáo buộc phòng khám biết phôi thai không thể sống được nhưng không nói điều này cho các đôi vợ chồng.

Berger cho biết bà và chồng thực hiện chuyển hai phôi thai cuối cùng vào Tháng Giêng và được các bác sĩ cho biết tỷ lệ thành công cao hơn 50%. Tuy nhiên, việc cấy ghép lại bất thành.

Robert Marcereau, luật sư của Hardy và Berger và luật sư của ba đôi vợ chồng khác trong vụ kiện, cho biết ông hy vọng việc đệ đơn sẽ khuyến khích các đôi vợ chồng khác có thể là nạn nhân mạnh dạn trình báo và nói lên câu chuyện của họ.

Berger cho biết sau lần cấy ghép cuối cùng bất thành – trước khi họ biết chuyện gì xảy ra – cả bà và chồng đều vô cùng suy sụp. Berger nói bà không muốn Hardy thấy bà buồn tủi như thế nào.

Hardy và Berger vẫn lập kế hoạch cố gắng có con và nay đang tiến hành kích thích buồng trứng để cố gắng lấy thêm trứng rồi tạo ra nhiều phôi hơn, Berger nói. Họ cũng đang tìm kiếm một bác sĩ không làm việc cho Ovation Fertility. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT