Thursday, March 28, 2024

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn ‘rất có thể bị Nga áp lực’

WASHINGTON, DC (AP) – Cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ, bà Sally Yates, hôm Thứ Hai cho Quốc Hội hay rằng hồi Tháng Giêng năm nay bà nói thẳng với giới chức làm việc cho Tổng Thống Trump tại Tòa Bạch Ốc rằng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn “rất có thể bị Nga làm áp lực” vì ông ta nói dối với các sếp của ông về các liên lạc với đại sứ Nga tại Washington.

Lời khai của bà Yates, người được tạm thời giữ lại để điều hành Bộ Tư Pháp trong giai đoạn đầu của chính phủ Trump nhưng sau đó bị đẩy ra khỏi trách vụ này vì không chịu thi hành lệnh cấm di dân lúc đầu, cho là bất hợp hiến, tường thuật chi tiết những gì dẫn đến việc ông Flynn bị yêu cầu từ chức Cố Vấn An Ninh Quốc Gia.

Lời khai của bà Yates, cộng với những tiết lộ mới được đưa ra ít giờ trước đó, rằng chính Tổng Thống Barack Obama cũng cảnh báo với ông Trump về việc bổ nhiệm Flynn, cho thấy sự lo ngại khi ông Flynn lọt vào một trong những vị trí cao nhất của chính phủ Mỹ mấy tháng trước khi là cố vấn cho ông Trump trong cuộc tranh cử năm 2016.

Bà Yates, xuất hiện trước một ủy ban Quốc Hội điều tra về việc Nga can dự vào bầu cử Tổng Thống Mỹ, kể lại cuộc thảo luận với luật sư trưởng của Tòa Bạch Ốc, ông Don McGahn, trong đó bà cảnh báo rằng ông Flynn nói dối với chính phủ về các liên lạc với Sergey Kislyak, đại sứ Nga ở Washington, DC.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc lúc đầu nói rằng ông Flynn không hề thảo luận các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga với ông Kislyak, nhưng họ yêu cầu ông từ chức sau khi có tin tức từ giới truyền thông cho hay ông nói dối về các lần liên lạc này.

Tổng Thống Trump vào sáng ngày Thứ Hai cũng gửi tweet ra nói rằng chính phủ Obama, chứ không phải ông, cho ông Flynn chứng nhận về mức an ninh cao nhất, khi ông này làm Tư Lệnh Quân Báo ở Ngũ Giác Đài.

Tuy nhiên, Tổng Thống Trump không nhắc tới sự kiện là ông Flynn bị chính phủ Obama giải nhiệm khỏi chức vụ này vào năm 2014. (V.Giang)

Hải quân Mỹ tiếp tục đề nghị ‘tuần tra tự do hải hành’ Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT