Friday, April 26, 2024

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua lên 269,000, vẫn còn thấp

WASHINGTON, DC (AP) – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua tại Mỹ đã tăng lên, nhưng con số nói chung vẫn còn thấp và được coi là một chỉ dấu lạc quan cho thị trường lao động.

Bản báo cáo do Bộ Lao Ðộng Mỹ công bố ở Washington, DC, vào sáng ngày Thứ Năm cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 3,000 tuần qua, lên tới 269,000. Con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường, cho thấy mức gia tăng là 3,750, lên tới 260,250.

Con số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp đã giảm 5.4% trong năm qua, xuống còn 2.14 triệu. Tuy nhiên, con số này có được một phần cũng vì có những người không còn tích cực đi kiếm việc hay không còn được nhận trợ cấp.

Các kinh tế gia cho rằng nền kinh tế Mỹ cho thấy khá bền bỉ dù rằng có sự phát triển chậm chạp hồi đầu năm 2016. Do mức nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là biểu hiện của tình trạng hãng xưởng thải bớt nhân viên, con số đơn dưới 300,000 trong liên tục 74 tuần lễ vừa qua cho thấy rằng giới chủ nhân vẫn còn tin tưởng vào khả năng phát triển trong thời gian tới và giữ lại nhân viên.

Mức độ nhận thêm người cũng như mức phát triển kinh tế đã chậm lại trong nửa năm đầu của 2016, dù rằng các công ty đang cố không giảm nhân sự.

Số việc làm có thêm trung bình mỗi tháng là 147,000 cho quý 2 năm nay, từ Tháng Tư tới Tháng Sáu, giảm 25% so với mức trung bình của ba tháng đầu năm nay.

Mức phát triển kinh tế nay chỉ vào khoảng 1.2% cho thời gian từ Tháng Tư cho tới Tháng Sáu, sau khi ở mức 0.8% và 0.9% cho hai quý trước đó, nay chỉ bằng một nửa mức trung bình có được trong ba năm qua, theo Bộ Thương Mại Mỹ.

Dù vậy, mức chi tiêu của người dân Mỹ tăng vọt lên thêm ở mức 4.2%, cho quý 2 vừa qua, tạo hy vọng là sáu tháng còn lại của năm 2016 sẽ tốt đẹp hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT