Friday, April 26, 2024

Dự tính tăng thuế hàng Mexico sẽ gây thiệt hại cho Texas

AUSTIN, Texas (NV) – Các nhà lập pháp tiểu bang Texas hiện lên tiếng cảnh cáo về những thiệt hại mà kế hoạch đánh thuế tới 20% hàng hoá từ Mexico của Tổng Thống Donald Trump sẽ gây ra cho tiểu bang này.

Bản tin của tờ USA Today cho biết, phát ngôn viên của ông Trump là Sean Spicer cho báo chí hay rằng Tổng Thống Trump sẽ buộc Mexico phải trả tiền cho việc xây bức tường qua mức thuế này. Các phụ tá của ông Trump sau đó tìm cách giảm nhẹ vấn đề một chút, nói rằng đây chỉ là một giải pháp. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra nhiều lo ngại từ các nhà kinh tế, thành phần doanh gia và các giới chức chính quyền ở cả hai bên biên giới.

“Điều này sẽ gây thiệt hại cho kỹ nghệ Mỹ thay vì giúp đỡ,” theo lời ông Tom Fullerton, một kinh tế gia tại đại học University of Texas ở El Paso. “Điều này sẽ làm tăng mức thất nghiệp thay vì giảm”.

Giáo sư Fullerton giải thích rằng phần lớn trong việc buôn bán ở biên giới là giữa các công ty có hàng hoá chuyển qua lại nhiều lần,có những thay đổi để hoàn thiện và cũng tạo thêm giá trị cho mặt hàng đó. Nếu đánh thuế 20% mỗi lần hàng hoá gửi từ Mexico vào Mỹ sẽ gây khó khăn kinh tế nặng nề, ảnh hưởng trầm trọng đến doanh nghiệp ở cả hai bên biên giới, giáo sư Fullerton cho hay, theo tờ USA Today.

Nền kinh tế tiểu bang Texas, vốn đang gặp khó khăn vì giá nhiên liệu xuống thấp, hiện đang nhờ cậy rất nhiều vào việc trao đổi buôn bán với Mexico. Theo các con số thống kê của chính phủ Mỹ, có tới 33% hàng hoá nhập cảng từ Mexico vào Mỹ là qua ngả Texas. Trong khi đó, chừng 37% lượng hàng hoá Mỹ xuất cảng qua Mexico qua cửa biên giới tại Texas.

Dân Biểu Will Hurd, thuộc đảng Cộng Hoà, tiểu bang Texas, chỉ trích cả ý định xây tường lẫn tăng thuế nhập cảng, ông nói: “Xây bức tường là phương cách đắt tiền và ít hiệu quả nhất để bảo vệ biên giới, tôi không nghĩ đây là điều mà ai muốn phải chi trả.”

Một loạt giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Mỹ từ chức

Dân Biểu Beto O’Rourke, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Texas, nói rằng ngay cả khi ông Trump từ bỏ ý kiến này, thì El Paso, nơi 25% công việc làm tuỳ thuộc vào buôn bán qua biên giới, cũng như các thành phố Texas khác dọc biên giới với Mexico, đều bị thiệt hại vì khó thu hút được đầu tư. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT