Saturday, April 20, 2024

EU đòi công ty Apple trả lại 13 tỷ euro tiền thuế

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Công ty Apple phải trả số tiền thuế còn thiếu tới 13 tỷ euro (khoảng $14.5 tỷ) cộng với tiền lời cho chính phủ Ireland sau khi cơ quan điều hành EU hôm Thứ Ba có quyết định nói rằng công ty kỹ thuật cao này đã có các quyền lợi thuế bất hợp pháp trong 11 năm qua.

Quyết định này là mới nhất trong hàng loạt các quyết định do Ủy Ban Âu Châu (EC) đưa ra để đòi các đại công ty đa quốc gia phải trả đủ phần thuế của họ.

EU tố giác rằng nhiều đại công ty đã có thỏa thuận riêng rẽ với một số quốc gia thành viên EU để được trả mức thuế lợi tức thấp một cách “bất thường” để đổi lấy việc các công ty này đặt tổng hành dinh ở quốc gia đó.

Xem thêm video: Tập Cận Bình “thay máu” trong quân đội 

Bà Margrethe Vestager, ủy viên EC, cho hay cuộc điều tra kéo dài ba năm cho thấy Ireland đã cho Apple được hưởng sự giảm thuế lợi tức hậu hĩnh đến nỗi công ty này chỉ phải trả mức thuế trên số tiền lời kiếm được ở Âu Châu vào năm 2014 là 0.005%, so với 1% vào năm 2003.

Ðiều này có nghĩa rằng, cứ mỗi 1 triệu euro tiền lời, công ty Apple chỉ phải trả thuế có 50 euro, bà Vestager cho hay trong cuộc họp báo.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, công ty Apple cho hay họ tuân theo luật lệ và trả đầy đủ số thuế mà họ phải trả. Apple cũng nói rằng họ sẽ kháng kiện và tiên đoán sẽ chiến thắng.

Chính phủ Ireland nói rằng họ không cho công ty Apple hưởng đặc quyền đặc lợi gì, cho hay quan điểm của Ireland trong vụ này là “số tiền thuế đã được trả đủ và nhà nước không trợ giúp gì cho Apple.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT