Thursday, April 25, 2024

FBI điều tra vụ quân đội Trung Quốc tấn công điện toán FDIC

WASHINGTON, DC (NV) – Sở Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) hiện đang điều tra việc các tin tặc xâm nhập hệ thống điện toán ở cơ quan điều hành các ngân hàng thương mại Mỹ (FDIC) trong mấy năm liền, bắt đầu từ năm 2010.

Đây là vụ tấn công mà các giới chức cao cấp FDIC tin rằng được sự hỗ trợ của quân đội Trung Quốc, theo các nguồn tin thông thạo.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay cuộc tấn công này, trong đó thành phần tin tặc xâm nhập vào được nhiều máy điện toán của các giới chức cao cấp, kể cựu nữ chủ tịch FDIC là bà Sheila Bair, cũng đang được một ủy ban Quốc Hội Mỹ điều tra.

FDIC là một trong ba cơ quan chính phủ liên bang Mỹ có nhiệm vụ thanh tra các ngân hàng thương mại Mỹ, đặc biệt là xem xét các kế hoạch mật mà các ngân hàng lớn ở Mỹ đưa ra trong trường hợp phá sản cùng nhiều triệu hồ sơ của những người gửi tiền vào ngân hàng Mỹ.

Tháng qua, FDIC cho phép các điều tra viên Quốc Hội được xem điện thư trao đổi giữa các giới chức cao cấp về cuộc tấn công, nhưng không được ghi chép lại.

Trong các điện thư này, các giới chức FDIC cho thấy họ tin rằng đây là do tin tặc có sự hỗ trợ của quân đội Trung Quốc gây ra, nhưng không cho biết rõ vì sao họ có kết luận này, theo bản tin Reuters.

Sau khi nhân viên FDIC khám phá cuộc tấn công vào năm 2010, họ phải mất mấy năm sau, ít nhất là hết năm 2012, mới có thể xác định là các mối đe dọa đã được loại trừ.

Mời độc giả xem video: Mỹ để Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án Israel

Năm nay, FDIC báo cáo cho Quốc Hội Mỹ hay rằng có ít nhất bảy vụ vi phạm an ninh mạng lớn xảy ra vào năm 2015 và 2016.

Tuy nhiên, các vụ này là do nhân viên sao chép tin tức mật và mang ra khỏi cơ quan này chứ không là tấn công của tin tặc, cũng theo tin Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT