Sunday, May 5, 2024

Sài Gòn vẫn bố ráp, tịch thu vàng, dù các tiệm tạm ngừng bán

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cục Quản Lý Thị Trường ở Sài Gòn loan báo “vẫn giám sát để kiểm tra, xử lý tiệm vàng vi phạm dù đang kinh doanh hay tạm ngưng bán.”

Thông tin trên được ông Nguyễn Quang Huy, phó cục trưởng Cục Quản Lý Thị Trường ở Sài Gòn, cho biết tại cuộc họp báo về “kinh tế-xã hội thành phố” hôm 25 Tháng Tư.

Một số tiệm vàng trên đường Nguyễn Duy Dương, quận 5, Sài Gòn, “cửa đóng, then cài” từ hôm 16 Tháng Tư. (Hình: Trịnh Nguyễn/Dân Trí)

Báo VNExpress dẫn lời ông Huy cho biết Cục Quản Lý Thị Trường Thành Phố yêu cầu các đội quản lý thị trường “rà soát, giám sát chặt chẽ các đối tượng liên quan đến kinh doanh vàng.” Việc này nhằm “kịp thời phát hiện, kiểm tra đột ngột và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý.”

Theo ông Huy, mặc dù chưa có căn cứ xác định lý do chính xác tạm ngưng kinh doanh của nhiều tiệm vàng, và theo quy định pháp luật cũng không bắt buộc họ “có trách nhiệm thông báo về thời gian và lý do ngừng bán.” Song “doanh nghiệp [tiệm vàng] đang kinh doanh hay đóng cửa tạm ngừng bán cũng có thể bị kiểm tra đột ngột,” ông Huy quả quyết.

Như vậy, tất cả các tiệm vàng ở Sài Gòn có thể bị giới chức xông vào kiểm tra và tịch thu vàng bạc bất cứ lúc nào.

Đợt trấn áp tiệm vàng xảy ra ở Sài Gòn và các tỉnh, thành khác trong thời gian qua được cho là làm theo chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, nhằm “kéo giá vàng nội địa xuống bớt chênh lệch so với giá vàng quốc tế.”

Trước đó, báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Tư cho hay hơn chục tiệm vàng quanh khu vực chợ An Đông, quận 5, và chợ Thiếc, quận 11, Sài Gòn, đồng loạt đóng cửa, treo bảng tạm nghỉ. Thậm chí có tiệm treo bảng nghỉ dài ngày để “né” cơ quan quản lý thị trường.

Chủ một tiệm vàng giấu tên tại quận 5 thừa nhận lý do nhiều tiệm vàng tạm đóng cửa để “tránh bão,” vì nếu có kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện sai phạm, đặc biệt hai lỗi điển hình là sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền như Chanel, Cartier, LV, Bulgari… dưới dạng khuyên tai, vòng tay, nhẫn, dây chuyền…

Lỗi thứ hai là nguồn gốc xuất xứ vàng không rõ ràng vì hiện nay các tiệm hầu hết mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường, nên rất khó chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Ông Nguyễn Quang Huy, phó cục trưởng Cục Quản Lý Thị Trường ở Sài Gòn, tại cuộc họp báo. (Hình: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ)

“Một khi bị phát hiện lập biên bản mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng và bị tịch thu, niêm phong sản phẩm không biết khi nào có thể lấy hàng về nên tạm thời các tiệm vàng đối phó bằng cách tạm đóng cửa,” chủ tiệm vàng này cho biết.

Theo ông Huy, sau đợt “ra quân kiểm tra” tại 17 tiệm vàng, đến hôm 24 Tháng Tư, quản lý thị trường thành phố đã thu giữ 644 sản phẩm gồm nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền… “không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ,” trị giá hơn 581 triệu đồng ($22,857). (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT