Friday, April 26, 2024

Giá vé tàu điện, xe buýt tại New York sẽ tăng trong năm tới

NEW YORK, New York (NV) – Theo bản dự trù ngân sách năm 2017 được công bố vào hôm Thứ Tư, Sở Giao Thông Thành Phố New York quyết định xúc tiến việc tăng giá vé trên các phương tiện giao thông công cộng cũng như lệ phí xe chạy qua các đoạn đường vào năm tới, đài ABC 7 loan tin.

Cơ quan này sẽ công bố mức tăng chính thức vào khoảng 4%, tức là lên tới $3/vé xe buýt.

Ðây sẽ là lần thứ năm trong chín năm qua mà giá vé đi tàu và đi xe buýt tăng lên, và chính quyền dự trù sẽ thực hiện thêm một lần tăng giá như vậy nữa vào năm 2019.

Sở Giao Thông cho biết họ cần tiền để bù vào chỗ thâm ngụt ngân sách đang gia tăng, và số tiền thu được thêm sẽ được dùng để trang trải các chi phí về quản trị và điều hành tại các ban, ngành của sở và đóng góp vào một quỹ đầu tư lên tới $1 tỷ trong vòng bốn năm tới nhằm cái thiện phẩm chất các dịch vụ và gia tăng mức an toàn trên các đoàn tàu điện và xe buýt.

Riêng trong năm nay, Sở Giao Thông có kế hoạch lắp đặt hệ thống Wi-Fi, các chỗ nạp điện USB và màn hình kỹ thuật số trên các chuyến tàu điện và xe buýt.

Trong vài năm tới, Sở Giao Thông sẽ đầu tư $36 triệu vào các tuyến đường xe buýt đặc biệt tại khu Queens. Ðồng thời, Nha Hỏa Xa Long Island cũng có kế hoạch tái lập tuyến tàu lửa North Folk từ chỗ chỉ hoạt động vào cuối tuần sang hoạt động quanh năm, và mở thêm các chuyến tàu mùa Hè để đưa khách tới bến phà Fire Islands nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trên các chuyến tàu lửa đi Hamptons. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT