Friday, April 26, 2024

Phi cơ không người lái Mỹ hạ sát 5 thành viên al-Qaeda

SANA’A, Yemen (NV) – Một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của Mỹ ở Yemen, lần thứ ba trong vòng một tuần lễ, làm thiệt mạng năm thành viên al-Qaeda tại nơi này, theo một giới chức an ninh cao cấp hôm Thứ Bảy.

Mỹ là quốc gia duy nhất có phi cơ không người lái hoạt động tại Yemen, nhưng thỉnh thoảng mới cung cấp tin tức về các cuộc tấn công nhắm vào al-Qaeda ở quốc gia này.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay cuộc tấn công tối Thứ Sáu diễn ra ở tỉnh Marib, nằm về phía Đông thủ đô Sana’a, làm thiệt mạng cấp chỉ huy địa phương Abu Khaled al-Sanaani và bốn cận vệ, theo nguồn tin trên.

Hôm Thứ Năm, một cuộc tấn công của phi cơ không người lái tại tỉnh láng giềng Al-Bayda đã hạ sát ba người tình nghi thuộc lực lượng al-Qaeda, với một người trong số này là cấp chỉ huy.

Hôm Thứ Ba, một vụ tấn công khác xảy ra ở tỉnh Marib, làm thiệt mạng hai thành viên al-Qaeda và gây ra một vụ nổ lớn khi các thùng đạn họ chở theo xe phát hỏa.

Mariba là nơi thành phần trung thành với Tổng Thống Abedrabbo Mansour Hadi và đồng minh của ông đang kiểm soát.

Washington coi lực lượng al-Qaeda ở Yemen là nguy hiểm nhất trong các nhóm võ trang có liên hệ tới tổ chức khủng bố này và tiếp tục duy trì các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT