Friday, April 26, 2024

LAPD không giúp Trump trục xuất di dân bất hợp pháp

LOS ANGELES, California (NV) – Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck của Los Angeles hôm Thứ Hai nói cơ quan do ông đứng đầu không có kế hoạch thay đổi lập trường về việc trục xuất di dân bất hợp pháp.

Theo báo LA Times, Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) vẫn giữ lập trường mặc dù tổng thống tân cử Donald Trump cam kết sẽ khắt khe hơn đối với luật di dân của liên bang, qua việc trục xuất hàng triệu người một khi ông vào Tòa Bạch Ốc.

Di dân và gia đình họ trên khắp Hoa Kỳ trở nên lo sợ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Ông từng đặt vấn đề di dân bất hợp pháp vào trọng tâm của cuộc tranh cử, như thề xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, trục xuất người vào Mỹ bất hợp pháp và thay đổi kế hoạch ân xá họ do chính phủ Obama đưa ra.

Tại Los Angeles, giới chức thành phố tìm cách làm vơi bớt mối quan tâm đối với cư dân là di dân ở địa phương khi tỏ dấu hiệu ủng hộ họ.

Trong cuộc họp của Liên Minh Bảo Vệ Quyền Di Dân Los Angeles hôm Thứ Sáu, Thị Trưởng Eric Garcetti nói, thành phố sẽ đặt vấn đề đối với quyết định của ông Trump về di dân.

Ông Garcetti nói: “Nếu trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mà chúng tôi nhận thấy có sự thù nghịch đối với người dân, đối với thành phố chúng tôi, gây tệ hại đối với nền kinh tế và sự an ninh của chúng tôi, chúng tôi sẽ lên tiếng và có hành động thích ứng.”

Thị trưởng Los Angeles cũng nói rằng LAPD sẽ tiếp tục thi hành sắc lệnh “Special Order 40” do cựu Cảnh Sát Trưởng Daryl Gates ký vào năm 1979, trong đó cấm mọi cảnh sát liên lạc với bất kỳ ai để hỏi về tình trạng di trú của họ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Ông Garcetti tiếp: “Nhân viên công lực chúng tôi và LAPD sẽ không làm công việc xét giấy tờ các cư dân. Đó không phải là việc làm của cơ quan công lực địa phương.”

Cảnh Sát Trưởng Beck cho biết ban tham mưu của ông vừa họp với các lãnh đạo cộng đồng để nghe nỗi ưu tư của họ về việc thi hành lệnh trục xuất di dân.

Ông nói: “LAPD vẫn là LAPD cách đây một tuần. Không phải vì kết quả của cuộc bầu cử hôm Thứ Ba mà chúng tôi có sự thay đổi. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tắc cũ. Giá trị của nguyên tắc ấy vẫn không thay đổi.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT