Wednesday, April 24, 2024

Luke Lampers, kẻ gây án mạng tại Anaheim bị cảnh sát bắn ở San Diego

SAN DIEGO, California (NV) – Luke Theodore Lampers, nghi can bắn chết một người đàn ông ở Anaheim và bắt cóc một phụ nữ 23 tuổi hồi tuần trước, vừa bị cảnh sát bắn bị thương và bị bắt hôm Thứ Năm sau khi người phụ nữ trốn được.

Theo CBS News, cha của cô Brianne Deese, phụ nữ bị bắt cóc, cho cảnh sát Anaheim hay rằng, con gái ông gọi từ San Diego, cho biết cô vừa trốn khỏi tay tên bắt cóc.

Nghi can Lampers, 35 tuổi, đang bị truy nã vì liên quan đến vụ bắn chết ông Douglas Navarro, 49 tuổi, hôm 11 Tháng Giêng, tại khách sạn Crystal Inn ở Anaheim.

Theo cảnh sát Anaheim, sau khi nghe tin cô Brianne vừa thoát được, họ liền xuống tìm nghi can Lampers tại một khách sạn ở San Diego, nơi người ta báo trông thấy đương sự.

Một cuộc rượt đuổi chạy bộ diễn ra và sau đó nghi can bị bắn vào lúc nửa đêm, nhưng cảnh sát không cho biết tình huống nào đưa đến quyết định bắn đương sự.

Nghi can Lampers bị trúng đạn và được đưa vào bệnh viện.

Nội vụ lúc đầu xảy ra tại khách sạn ở Anaheim, nơi nghi can trú ngụ.

Theo cảnh sát, cô Brianne cũng ở lại trong khách sạn với một người khác và từ đó cùng nghi can Lampers đi ra.

Đến khi cô quay trở lại để lấy đồ của cô, ông Navarro không cho, nói rằng cô không có đăng ký tại nơi đây.

Trông thấy cuộc cãi vã giữa cô Brianne với ông Navarro, ông Lampers bắn chết ông Navarro, kế đó dùng súng uy hiếp, bắt cô Brianne phải đi theo với đương sự.

Gia đình cô Brianne hồi tuần trước van xin Lampers trả tự do cho cô gái, đồng thời kêu gọi đương sự ra đầu thú. (TP)

MỚI CẬP NHẬT