Thursday, April 25, 2024

Thêm một nạn nhân cuộc tấn công ở London qua đời

LONDON, Anh (AP) – Cảnh sát Anh cho hay một người đàn ông 75 tuổi bị thương trong cuộc tấn công ở cầu Westminster Bridge qua đời vì các vết thương quá nặng.

Hung thủ, tên là Khalid Masood, 52 tuổi, sinh ra ở vùng Nam nước Anh, và có vợ cùng đứa con khoảng sáu tuổi, lái xe đâm vào các nạn nhân đang đi bộ trên cầu, rồi sau đó nhảy ra khỏi xe dùng dao đâm chết một cảnh sát viên.

Ông Masood sau đó bị cảnh sát bắn chết.

Hàng ngàn người trong khi đó kéo đến tụ tập ở quảng trường Trafalgar Square để tham dự buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân và bày tỏ sự an ủi đối với gia đình của họ, cũng như chứng tỏ sự đoàn kết của dân chúng London trước cuộc tấn công.

Trong thành phần tham dự cũng có các giới chức chính quyền cùng đại diện các tôn giáo và các thành phần sắc tộc ở Anh. Sau các bài diễn văn là một phút mặc niệm với sự im lặng đến nỗi tiếng chuông Big Ben có thể nghe vọng lại từ xa.

Cảnh sát Anh nói rằng có tám người bị bắt giữ vì tình nghi âm mưu thực hiện các hành vi khủng bố liên hệ đến cuộc tấn công tại Westminster. Cảnh sát nói rằng có một phụ nữ bị bắt ở khu Đông London; một người đàn ông và một đàn bà bị bắt ở Birmingham; cùng một phụ nữ và ba người đàn ông bị bắt tại các địa điểm khác trong vùng Birmingham.

Bỉ bắt một người Pháp gốc Tunisia dùng xe lao vào đám đông

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm ngỏ lời chia buồn đến gia đình và bè bạn của ông Kurt Cochran, một người đàn ông ở Utah, bị thiệt mạng trong vụ tấn công vừa qua.

Ông Cochran và vợ là bà Melissa đang ở trong ngày cuối của chuyến du lịch Âu Châu để kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ thì kẻ tấn công đâm chiếc xe SUV vào khách bộ hành trên cầu Westminster Bridge. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT